Phát hiện ca mắc COVID-19 chủng mới tại Italy, nhiều nước châu Âu cấm cửa tới Anh

18:14 | 21/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Y tế Italy cho biết nước này đã phát hiện bệnh nhân COVID-19 mang chủng virus mới đang lây lan khủng khiếp tại Anh. Đó là từ một cặp đôi vừa trở về từ Anh.
Theo Reuters, Bộ Y tế Italy cho biết phát hiện người mang chủng virus mới của SARS-C0V-2 trên một bệnh nhân COVID-19 và bạn đời vừa trở về từ Anh trong vài ngày qua. Cả hai hạ cánh ở sân bay Fiumicino của Rome. Cả hai người này đều đang bị cách ly.
 
Ca bệnh đặc biệt này được phát hiện trong bối cảnh Chính phủ Italy vừa ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, kéo dài gần hết kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới hôm 18/12. Theo đó, lệnh phong tỏa áp dụng toàn lãnh thổ trong 3 giai đoạn của kỳ nghỉ dài nhất trong năm này. Cụ thể, từ ngày 24-27/12, ngày 31/12-3/1/2021, và ngày 5-6/1/2021.
 
Lần đầu phát hiện ca mắc COVID-19 chủng mới ngoài nước Anh
Người dân Anh đổ xô đến nhà ga tàu điện ngầm để rời khỏi London sau khi khu vực này chuẩn bị bước vào phong tỏa nghiêm ngặt. Ảnh: Guardian.

các cửa hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán bar sẽ phải đóng cửa. Người dân chỉ được phép di chuyển để đi làm, đi bệnh viện hoặc vì mục đích khẩn cấp khác. Mỗi gia đình cũng bị giới hạn số khách đến thăm nhà là hai người cùng lúc. Giờ giới nghiêm vẫn được duy trì từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Vào ngày 4/1/2021, lệnh phong tỏa sẽ được nới lỏng hơn. Vào những ngày này, người dân được phép rời khỏi nhà tới 22h nhưng quán bar và nhà hàng vẫn phải đóng cửa.
 
Trước đó, ngày 19/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này đã phát hiện ra một chủng mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao hơn 70% so với các chủng hiện có. Chủng virus này dường như đang khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng ở London và miền Nam nước Anh.
 
Dù London kiểm soát dịch tương đối tốt trong suốt mùa thu, nhưng đây lại là nơi đang có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở Anh. Các quan chức cho biết khoảng 60% ca bệnh ở London là virus corona chủng mới. Để ngăn dịch lây lan mạnh hơn, Anh đã siết chặt các biện pháp hạn chế ở London và miền Nam.
 
Chris Whitty, Cố vấn Y tế của chính phủ Anh, cho biết Anh đã báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về chủng virus mới này.
 
Lần đầu phát hiện ca mắc COVID-19 chủng mới ngoài nước Anh
Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc họp báo công bố mức hạn chế mới ngày 19/12
 
Ít nhất 120 quốc gia cũng yêu cầm du khách Anh phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới cho phép nhập cảnh. Nhiều nước láng giềng châu Âu với Anh như Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ, Áo, Ireland và Bulgaria đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt với du khách Anh.

Italy, đã bắt đầu ngưng cho người đến từ Anh nhập cảnh ngày 20/12 trong bối cảnh báo động về chủng virus mới lây lan nhanh chóng.
 
Chính phủ Hà Lan cũng cho biết sẽ dừng tiếp nhận các chuyến bay chở khách từ Anh cho đến ngày 1/1/2021. Nước này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để xem xét các biện pháp hạn chế bổ sung liên quan đến các phương thức vận tải khác.
 
Ngày 21/12, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nói rằng, loại virus mới hoàn toàn có khả năng đang xâm nhập khắp nước Pháp dù chưa được phát hiện.
 
 
Hà Ly