Phó Thủ tướng nhanh chóng có mặt tại địa điểm sạt lở ở Quảng Nam, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ

10:19 | 29/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
8 giờ sáng ngày 29/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vụ sạt lở đất ở Quảng Ngãi.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân khu 5 đã được huy động, thức trắng đêm để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Quảng Nam xảy ra vào ngày hôm qua (28/10). Trung tướng Nguyễn Long Cáng, tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu, đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đã trực tiếp có mặt cùng đoàn công tác của Quân khu 5 có mặt chỉ đạo công tác thông tuyến tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
 
Tính đến sáng ngày 29/10, đã có 3 Sở chỉ huy được thành lập nhằm thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã có mặt tại quốc lộ 40B để mở đường khẩn cấp, tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.
 
Phó Thủ tướng có mặt tại địa điểm sạt lở ở Quảng Nam
 
Phó Thủ tướng có mặt tại địa điểm sạt lở ở Quảng Nam
Công tác thông đường đang được nhanh chóng thực hiện
 
Sau khi thành lập Ban Chỉ huy Tiền phương và đưa ra những chỉ đạo ban đầu về công tác tìm kiếm cứu nạn vào đêm qua, tới sáng sớm ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường điểm sạt lở. Được biết, xã Trà Leng, nơi diễn ra vụ sạt lở vùi lấp ngôi làng có 11 nhà dân, nằm ở vị trí cách TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 130km theo hướng tây bắc, cách TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) 95km theo hướng Tây Nam. Xã Trà Leng nằm giáp ranh với Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, thuộc tỉnh Kon Tum.
 
Phó Thủ tướng có mặt tại địa điểm sạt lở ở Quảng Nam
Vị trí xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
 
Phó Thủ tướng có mặt tại địa điểm sạt lở ở Quảng Nam
 
Phó Thủ tướng có mặt tại địa điểm sạt lở ở Quảng Nam
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt tại vùng sạt lở tiếp giáp với hiện trường
 
Tính đến 9 giờ sáng ngày 29/10, tại Km77, thuộc địa phận xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My - khu vực giáp ranh với huyện Nam Trà My lượng đất đá vẫn còn rất nhiều, xe cơ giới, máy xúc đã tiếp cận để xử lý nhanh cây cối, đất đá, khẩn trương thông tuyến để tiến vào hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Nam.
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, vụ sạt lở đất này rất phức tạp. Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng tập trung công tác tìm kiếm cứu nạn theo phương chân 4 tại chỗ, huy động các vật tư, thiết bị, nhanh chóng thông đường, tiếp cận nơi sạt lở nhanh nhất. “Phải tìm kiếm cho được những người mất tích, cứu những người còn sống sót”, Phó thủ tướng lưu ý nhiệm vụ này rất cấp bách, các lực lượng cần tập trung cao độ, và đặc biệt đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
 
 
 
Thùy Dương