Quảng Bình: Đốt xe máy của tổ công tác bảo vệ rừng, nhiều đối tượng bị bắt giữ

14:19 | 19/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổ công tác bảo vệ rừng trong lúc làm nhiệm vụ đã dựng 5 xe máy ven bìa rừng để đi tuần tra. Khi quay trở lại, tổ công tác phát hiện tất cả xe máy đã bị đốt cháy, thiệt hại tài sản khoảng hơn 120 triệu đồng.
Ngày 19/12, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan việc phá hoại tài sản khi đốt cháy xe máy của cán bộ Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - khe Nước Trong khi những cán bộ này đang đi làm nhiệm vụ.
 
Quảng Bình: Đốt xe máy của tổ công tác bảo vệ rừng, nhiều đối tượng bị bắt giữ - ảnh 1
Tổ công tác bảo vệ rừng sau khi đi tuần tra đã thấy toàn bộ xe bị đốt cháy
 
Trước đó, ngày 10/12, Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - khe Nước Trong đã có đơn gửi Công an huyện Lệ Thủy trình báo về việc tổ công tác của đơn vị này trong lúc làm nhiệm vụ đã dựng 5 xe máy ven đường rừng tràm thuộc Tiểu khu 495, xã Kim Thủy (huyện Lệ Thuỷ) để đi tuần tra. Khi quay trở lại, tổ công tác phát hiện 5 xe máy đã bị đốt cháy, thiệt hại tài sản khoảng hơn 120 triệu đồng.
 
Quảng Bình: Đốt xe máy của tổ công tác bảo vệ rừng, nhiều đối tượng bị bắt giữ - ảnh 2
5 đối tượng liên quan đến việc đốt xe của cán bộ bảo vệ rừng bị cơ quan công an bắt giữ
 
Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lệ Thủy đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Quý (32 tuổi), Hồ Văn Chí (32 tuổi), Hồ Văn Vinh (32 tuổi), Hồ Văn Khóa (38 tuổi) và Hồ Văn Vương (34 tuổi), tất cả đều trú tại xã Kim Thủy. Bước đầu, các đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
 
Hiện tại, Công an huyện Lệ Thủy đang làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên.
 
Vũ Hoàng - Cẩm Kỳ