Quảng Trị: Thêm 32 cán bộ y tế vào Nam chống dịch

16:24 | 29/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là lần thứ 2 đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Trị chia lửa cho miền nam chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm mang chiến thắng trở về quê nhà.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, số lượng ca bệnh gia tăng đột biến tại các tỉnh, thành phố phía Nam và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Trị tiếp tục lên đường đi vào tâm dịch để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho tỉnh Bình Dương.

Quyết tâm mang chiến thắng trở về

Sáng 29/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi gặp mặt 32 bác sĩ, nhân viên y tế Quảng Trị tình nguyện vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 trong đợt 2.

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quảng Trị: Thêm 32 cán bộ y tế vào Nam chống dịch - ảnh 1

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi gặp mặt 32 bác sĩ, nhân viên y tế Quảng Trị tình nguyện vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam động viên đoàn công tác, đánh giá cao tinh thần tự nguyện, lòng quả cảm, xông pha, không ngại gian khó của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, những tình nguyện viên tham gia tiếp sức cho đồng nghiệp nơi tâm dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh “biết rằng nhiều người trong số các bạn đã phải để lại phía sau trách nhiệm của một người con, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ… để lên đường giúp đỡ những người đồng nghiệp đang còn vất vả hơn mình, giúp đỡ những người dân còn thiếu thốn, khó khăn, đang gặp hiểm nguy do ảnh hưởng của đại dịch. Điều đó, chỉ có thể xuất phát từ tình thương, trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết, các bạn mới vượt qua ranh giới đó để đến nơi mà được xem là “cuộc chiến” đầy cam go, khốc liệt”.

Quảng Trị: Thêm 32 cán bộ y tế vào Nam chống dịch - ảnh 2

32 cán bộ y tế chuẩn bị lên đường vào Bình Dương chống dịch với quyết tâm mang chiến thắng trở về

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Đoàn công tác tuyệt đối không một phút lơ là, chủ quan, chuẩn bị tốt tâm thế, tập trung trí tuệ, đồng sức đồng lòng, quyết liệt, sẵn sàng “chia lửa” cùng ngành Y tế tỉnh Bình Dương chiến đấu với dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tin rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chuyên môn giỏi, trái tim nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc, các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và nhất định sẽ mang chiến thắng để trở về”.

Trước khi lên đường, các bác sĩ, nhân viên y tế đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin COVID-19; đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe; được tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, 32 cán bộ y tế sẽ hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch trong vòng 1 tháng.

Trước đó, ngày 26/7, đã có 35 tình nguyện viên gồm các bác sĩ và nhân viên y tế của tỉnh Quảng Trị lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Lập chốt kiểm dịch, cách ly y tế khu vực nguy cơ lây nhiễm

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đông Hà vào lúc 12h trưa nay.

Theo đó, thực hiện cách ly y tế khu vực gồm 12 hộ dân thuộc đường số 5-Trịnh Hoài Đức, từ nhà số 01 đến nhà số 29 (bên số lẻ), từ nhà số 02 đến nhà số 26 (bên số chẵn) và 7 hộ dân thuộc đường số 4-Trịnh Hoài Đức từ nhà ông Phan Ngọc Sơn đến nhà bà Hoàng Thị Diệp (bên số chẵn), nhà ông Mai Văn Dũng (bên số lẻ) thuộc khu phố Tân Vĩnh, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà.

Trước đó, ngày 28/8, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa do liên quan đến lịch trình của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, khu vực cách ly y tế gồm số 16 và 18 ở đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (quán và nhà nghỉ Dung Tài).

Quảng Trị: Thêm 32 cán bộ y tế vào Nam chống dịch - ảnh 3

Chốt kiểm tra y tế tại km168+500 đường Hồ Chí Minh khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Để kiểm soát tránh tình hình dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, lây lan vào địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 28/8, UBND tỉnh có quyết định về việc thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19 vào địa bàn Quảng Trị.

Cụ thể, dịa điểm lập chốt kiểm tra y tế tại km168+500 đường Hồ Chí Minh khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Tại chốt sẽ bố trí 8 người/ca, gồm Bộ đội biên phòng, Công an và cán bộ y tế huyện Hướng Hóa do 1 cán bộ Bộ đội biên phòng làm tổ trưởng.

Chốt kiểm tra có nhiệm vụ kiểm soát 24/24 giờ, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Trị từ các địa phương khác, đặc biệt là các tỉnh lân cận.

Hoàng Thông

Xem thêm: Quân đội, công an tăng cường lực lượng giúp các địa phương phía Nam chống dịch