Ra mắt Văn phòng Hội doanh nhân Tư nhân Việt Nam miền Trung tại Đà Nẵng

07:46 | 13/10/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tối 12/10, nhân kỷ niệm 15 ngày Doanh nhân Việt Nam, Văn phòng đại diện Hội Doanh nhân Tư nhân miền Trung tại Đà Nẵng chính thức ra mắt trụ sở tại số 320 đường 2/9 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
* Danh sách nhân sự điều hành Văn phòng miền Trung
 Lễ ra mắt văn phòng Hội doanh nhân Tư nhân Việt Nam miền Trung tại Đà Nẵng. Ảnh DNVN/HuongLan.
Trước đó, ngày 29/3/2019, Văn phòng Trung ương Hội đã trao quyết định cho ông Trương Đình Đức làm Trưởng Đại diện Văn phòng hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tại miền Trung, khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Trương Đình Đức, Tổng Giám đốc Công ty VietGourp được bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện Văn phòng hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tại miền Trung, khóa II, 2018-2023. Có 9 Ban tư vấn hỗ trợ Văn phòng gồm: Ban tư vấn hỗ trợ Pháp luật; BanTruyền thông; Ban Tài chính; Ban Phát triển và Kết nối hội viên; Ban vận động tài trợ; Ban phong trào; Ban Văn hóa- Thể thao; Ban Thi đua khen thưởng; Ban Khuyến học, khuyến tài.
Ông Trương Đình Đức làm Trưởng Đại diện Văn phòng hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tại miền Trung.
Theo ông Trương Đình Đức, chỉ một thời gian ngắn từ khi thành lập Văn phòng Hội Doanh nghiệp Tư nhân miền Trung tại Đà Nẵng, đơn vị triển khai nhiều hoạt động phong trào, cộng đồng như: Mở một lớp học tiếng Anh với sự tham gia giảng dạy của các giáo viên tình nguyện nước ngoài giảng từ Nguồn “Quỹ tự thiện 2USD” do anh Lê Minh Dương, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến miền Trung cùng Văn phòng Hội tại Đà Nẵng lập ra, cho các con em hội viên; Tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nhân” để trao đổi công tác hội và trao đổi học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin để xây dựng tổ chức hội lẫn phát triển, kết nối, mở rộng sản xuất kinh doanh…
 PGS.TS Nguyễn Trọng Điều- Chủ tịch TW Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.
Ghi nhận những thành quả mà Văn phòng miền Trung đã đạt được trong thời gian qua, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã  biểu dương, khen ngợi những cố gắng rất lớn mà Văn phòng Đại diện miền Trung đã đạt được. Đồng thời, Chủ tịch cũng kỳ vọng Văn phòng đại diện sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để phát triển Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
Tham dự Lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đội ngũ doanh nhân Việt Nam còn được gọi “những người lính thời bình” đã và đang có nhiều đóng góp xây dựng đất nước, đồng thời tham gia sâu, rộng hơn vào hội nhập kinh tế quốc tế. Những thành quả mà Đà Nẵng đã đạt được có phần đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nhân- doanh nghiệp. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò tiên phong và quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển KT-XH thành phố.
 Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh.
Năm 2018 và qua 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng; cơ sở hạ tầng đô thị được xây dựng ngày càng hiện đại; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Khối doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 65 - 70% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Hiện nay, thành phố có gần 29.000 doanh nghiệp, và chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 176.166 tỷ đồng.
“Tôi tin tưởng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tại Thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chung tay cùng với chính quyền Thành phố để xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành một đô thị sinh thái và thông minh, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, một thành phố đáng sống và đáng đến đầu tư”, ông Lê Trung Chinh nói.
Cũng trong khuôn khổ lễ ra mắt, chương trình đã quyên góp được tổng số tiền trên 100 triệu đồng từ đấu giá tranh nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và khuyến học trên địa bàn.
 Trung ương Hội tặng ảnh cho Văn phòng đại diện miền Trung.
 Tặng bằng khen cho các đơn vị có hoạt động xuất sắc.

Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 192/QĐ-BNV ngày 12/3/2013 của Bộ Nội vụ và Quyết định phê duyệt Điều lệ số 797/QĐ-BNV ngày 1/7/2013 của Bộ Nội vụ.

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nhân tư nhân Việt Nam (trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,… mà không thuộc doanh nghiệp nhà nước), tư nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.