Sát hại bạn gái mới quen rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản và vứt thi thể xuống sông

10:46 | 10/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghi phạm khai muốn quan hệ tình dục với nạn nhân nhưng bị từ chối nên đã bóp cổ cô gái rồi rủ bạn cùng cưỡng hiếp, cướp tài sản rồi ném thi thể nạn nhân xuống sông.

Theo hồ sơ vụ án, hôm 30/5 vừa qua, người dân phát hiện thi thể cô gái H.T.K.H (26 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh) trong tình trạng lõa thể trôi trên sông đoạn tại sông Cầu Đúc thuộc thủy phận tổ 58, khóm 4, phường 2, TP Cao Lãnh.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và tử thi, phát hiện nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sát hại bạn gái mới quen rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản và vứt thi thể xuống sông - ảnh 1

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Công an TP Cao Lãnh đã phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau vài ngày lực lượng Công an đã bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Văn Hiền (31 tuổi) và Văn Công Tùng Bách (39 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người, cướp tài sản và vứt xác xuống sông.

Làm việc với cơ quan công an, Hiền và Bách khai nhận trước đó có quen biết và đi chơi với nạn nhân. Cuối tháng 5, Hiền chở cô gái đến nhà Bách chơi.

Nhân cơ hội, Hiền đòi quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân từ chối. Không kiềm chế được ham muốn, Hiền đã bóp cổ nạn nhân rồi giở trò đồi bại. Khi đó, Bách cũng tham gia vào việc cưỡng hiếp nạn nhân rồi cả hai cướp tài sản và ném thi thể nạn nhân xuống sông.

Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hiền và Bách, điều tra về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Sát hại bạn gái mới quen rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản và vứt thi thể xuống sông - ảnh 2

UBND TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc phá vụ án

Chiều 9/6, UBND TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp và TP.Cao Lãnh đã tham giá phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngày 29/5 vừa qua, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1999; ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội hiếp dâm.

Trước đó, chiều 18/8/2020, Tùng mua 2 chai keo con voi rồi đến sau nhà người quen ở cùng xóm để hít. Sau đó, Tùng đi qua nhà chị N.T.P.T. thấy cửa sau không khóa, bèn lẻn vào nhà rồi chui xuống gầm giường nhà chị.

Nghe tiếng chó sủa, chị T. ra ngoài xem nhưng không thấy ai nên trở vào phòng ngủ thì bị Tùng khống chế, kéo ra phòng khách để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi Tùng bỏ về nhà thì chị T. liền đến công an trình báo. Tùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và truy tố về tội hiếp dâm.

Đến tháng 2/2021, Tùng bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm. Sau khi bản án có hiệu lực, Tùng không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Sơn Tùng đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất.

Xem thêm: Âm mưu hiếp dâm hàng xóm ép cưới, nào ngờ sa lưới do nạn nhân `giả chết`

Hà Ly