Siêu bão Goni sức gió mạnh cấp 17 áp sát Biển Đông

14:30 | 31/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Siêu bão Goni với sức gió mạnh cấp 17 tương đương từ 200-220km/h đang áp sát vào Biển Đông. Dự báo bão sẽ giảm 1-2 cấp trước khi đổ bộ vào Philippines.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vào lúc 9h, ở vùng biển phía Đông Philippines có một siêu bão (có tên quốc tế là Goni) đang hoạt động. Bão số 10 (bão Goni) là "cơn bão mạnh nhất thế giới" trong năm 2020 và là cơn bão mạnh nhất quét qua Philippines kể từ sau siêu bão Hải Yến từng khiến hơn 6.300 người dân nước này thiệt mạng hồi tháng 11-2013. 
 
Hồi 07 giờ ngày 31/10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 128,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Sức gió mạnh cấp 17. Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 20-25 km/h. Như vậy, siêu bão có xu hướng giảm cấp trong những giờ tới trước khi đổ bộ Philippines
 
Khi tiếp cận đảo Luzon, sức gió vùng gần tâm bão có thể giảm xuống còn 250 km trên giờ. Bão Goni có khả năng quét qua thủ đô Manila nhưng lúc đó, sức gió đã giảm xuống còn 155 km trên giờ (cấp 14).
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17. 
 
Siêu bão Goni sức gió mạnh cấp 17 áp sát Biển Đông - ảnh 1
 
Đường đi của Siêu bão Goni (bão số 10
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Goni di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13
 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.
 

Dự báo đường đi của siêu bão Goni khi vào Biển Đông nước ta

 

Siêu bão Goni sẽ suy giảm 1-2 cấp trước khi vào đất liền Philippines ngày 1/11. Hình thái này di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17. Qua phân tích điều kiện khí quyển, đại dương cho thấy, sau khi vào Biển Đông cơn bão sẽ có diễn biến rất phức tạp và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
 
Khi bão Goni vào Biển Đông và tiến về khu vực miền Trung sẽ trùng với đợt không khí lạnh tràn về. Không khí lạnh kết hợp với bão và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ khiến tình hình mưa gió ngày càng phức tạp hơn.
 
Dự báo, bão số 10 sẽ đổ bộ nằm trong khoảng các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Song các chuyên gia khí tượng cho rằng, nhiệt độ biển bị lạnh, khô đi bởi không khí lạnh và mưa gió những ngày qua có thể khiến bão số 10 suy yếu ngay trên đường di chuyển vào đất liền Việt Nam.
 
Mặc dù dự báo đường đi và mức độ của bão số 10 như vậy nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân miền Trung không nên chủ quan. Kể cả khi suy yếu, bão vẫn di chuyển vào đất liền và gây mưa trên diện rộng cho khu vực.
 
Dự báo tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung vẫn diễn biến phức tạp những ngày tới. Từ nay đến 1/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.
 
Từ nay đến 1/11, lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục lên, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng lên lại, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.
 
Sau vài ngày mưa giảm, dự kiến khoảng 5/11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ lại đón một đợt mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5/11, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, các khu đô thị từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nguyễn Dung(t/h)