Sở GTVT đề nghị 6 giải pháp giảm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

17:30 | 12/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở GTVT TP.HCM đề nghị 6 giải pháp trong đó có việc tăng thêm làn C để các hãng taxi đón khách, không chỉ đón tập trung tại một làn D như trước đây nhằm giảm ùn tắc tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ngày 12/12, Sở GTVT TP.HCM đề xuất 6 biện pháp giảm ùn tắc nội khu sân bay Tân Sơn Nhất. Kế hoạch này nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ Tết 2021 tại cảng hàng không.
 
Trong đó, có nội dung Sở GTVT đề nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sớm bổ sung một phần làn C để các hãng taxi đón khách, tránh việc người dân đi bộ ra đường Trường Sơn đón xe, gây ách tắc tuyến đường huyết mạch ra vào sân bay.
 
Sở GTVT đề ra 6 giải pháp giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất
Đề nghị thêm làn cho taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất
 
Sở GTVT đề nghị bổ sung một ô riêng dành cho xe buýt tại làn B (ga quốc nội), tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho khách trong sân bay.
 
Ngoài ra còn có 5 giải pháp khác được đề xuất, cụ thể, Sở GTVT đề xuất lắp đặt thêm 2 thang máy tại nhà giữ xe TCP trước ngày 1/2/2021. Sở này còn đề nghị lắp đặt hệ thống camera giám sát xe vi phạm tại các đường nội bộ và chuyển dữ liệu cho CSGT để xử phạt qua hình ảnh.
 
Sở GTVT đề nghị lãnh đạo sân bay sớm nghiên cứu phương án, đầu tư xây dựng cầu bộ hành hoặc đường hầm kết nối giữa ga quốc nội và nhà giữ xe TCP. Không để xảy ra xung đột giữa người đi bộ và dòng xe di chuyển trên các làn A, B, C, D.
 
Cuối cùng, Sở GTVT đề nghị lập thêm lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ hành khách đón xe tại nhà xe TCP.

Sau gần một tháng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất điều chỉnh phân luồng tại các tuyến đường nội bộ trong sân bay, dù tình trạng giao thông được đánh giá cải thiện hơn nhưng hành khách vẫn phản ứng vì gặp nhiều bất tiện.
 
Sở GTVT đề ra 6 giải pháp giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất
Lưu lượng khách dịp cuối năm đông đúc
 
Hành khách không chỉ khó khăn do phải khuân vác hành lý đi xa hơn, chờ đợi thang máy để lên các tầng 3, 4, 5 để đón xe công nghệ mà còn chịu thêm khoảng phí 25.000 đồng do sân bay thu phí giữ xe đối với xe công nghệ vào đây đón khách.
 
Theo quy định phân làn ôtô tại sân bay Tân Sơn Nhất mới được áp dụng. Trong đó, làn A (khu vực sát nhà ga quốc nội) chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay. Việc đón khách tại đây bị cấm.
 
Hai làn tiếp theo B và C dành cho các phương tiện đón khách ngoại trừ taxi, xe kinh doanh vận tải. Để giảm phiền hà cho hành khách, mới đây, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bổ sung cho phép taxi công nghệ đón khách trên làn D trong tòa nhà TCP. Riêng taxi công nghệ phải di chuyển lên tầng 3-5 của nhà xe để đón khách.

Các phương án nêu trên cũng đồng thời giảm áp lực hành khách cho sân bay dịp Tết 2021. Từ nay tới 31/12, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đưa vào hoạt động đường băng mới, dự kiến tình hình giao thông tại sân bay sẽ còn phức tạp.
 
Tết Nguyên đán 2020, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 3,7 triệu lượt khách, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tần suất các chuyến bay cũng tăng 5,68-6,24%.
 
 
Hà Ly