S&P 500 giảm ba phiên liên tiếp khi thị trường chờ đợi động thái tiếp theo của ông Trump

Minh Quang 07:45 | 21/06/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chỉ số S&P 500 đã giảm phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường theo dõi các biến động địa chính trị tại Trung Đông, bao gồm khả năng Mỹ can thiệp và tấn công Iran.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 20/6, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,22% và đóng cửa ở mức 5.968 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite trượt 0,51% xuống còn 19.447 điểm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 35 điểm, tương đương 0,08% và chốt phiên ở mức 42.207 điểm.

Kết thúc tuần, S&P 500 giảm khoảng 0,2%. Ngược lại, chỉ số Dow Jones gồm 30 cổ phiếu tăng 0,02% và Nasdaq Composite đi lên 0,2%.

 

Cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực sau khi Wall Street Journal tiết lộ Mỹ có thể thu hồi lệnh miễn trừ cho phép doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận với công nghệ của Mỹ. Việc thu hồi lệnh miễn trừ được cho là chỉ áp dụng đối với một số nhà sản xuất.

Theo đó, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 1%, trong khi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tụt gần 2%. Ngoài ra, VanEck Semiconductor ETF (SMH) cũng tụt gần 1%.

 

Đầu phiên, chỉ số S&P 500 từng tăng điểm khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất sớm nhất vào tháng 7.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Waller bày tỏ: “Chúng tôi đang ở vị thế để hạ lãi suất và sớm nhất là vào tháng 7. Đây là quan điểm của tôi, dù Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) có đồng ý hay không”.

Trước đó, trong họp báo sau cuộc họp chính sách mới nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố ngân hàng trung ương Mỹ không vội cắt giảm lãi suất và vẫn dựa vào dữ liệu, đặc biệt là trong bối cảnh chưa rõ thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ tác động thế nào đến nền kinh tế.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Powell, nói rằng "thuyền trưởng" Fed đang khiến Mỹ thiệt hại “hàng trăm tỷ USD” vì trì hoãn hạ lãi suất. Ông Trump cũng nói rằng ông Powell “ngu ngốc” và “có lẽ sẽ không cắt giảm” lãi suất.

Căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang ra lệnh cho quân đội tấn công "các mục tiêu chiến lược" ở Iran, cũng như "các mục tiêu của chính phủ".

Ngoài ra, ông Trump cũng đang cân nhắc tham gia trực tiếp vào một cuộc tấn công nhắm vào Iran. Hôm 19/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ sẽ ra quyết định cuối cùng trong hai tuần tới.

Trước đó, ông Trump đã kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện. Đáp lại, nhà lãnh đạo của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã gọi những tuyên bố trên là “đe dọa và lố bịch”.

“Với quá nhiều bất ổn đang diễn ra trên thế giới, chẳng mấy ai dám mua vào vào dịp cuối tuần”, ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư chính tại CFRA Research, cho biết.

S&P 500 vẫn đang ở quanh mức cao nhất lịch sử.