S&P 500, Nasdaq Composite lập kỷ lục mới khi vốn hóa Micron vượt 1.000 tỷ USD
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 26/5, chỉ số S&P 500 tăng 0,61% và kết thúc ở mức 7.519 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ tăng 1,19% lên 26.656 điểm. Cả hai chỉ số đều đóng cửa ở mức kỷ lục. Ở chiều ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 118 điểm, tương đương 0,23%, kết thúc với 50.462 điểm.
Cổ phiếu của Micron Technology tăng vọt 19% và vượt mốc 1.000 tỷ USD vốn hóa nhờ sự lạc quan từ các nhà phân tích lạc quan. Đặc biệt, UBS dự báo cổ phiếu này có tiềm năng tăng hơn 100%, viện dẫn lợi ích từ các thỏa thuận dài hạn của công ty. Các cổ phiếu chip nhớ khác như Seagate Technology và Western Digital cũng tăng theo Micron, lần lượt đi lên 4% và 8%. ETF Roundhill Memory (DRAM) tăng hơn 14% và đạt kỷ lục mới.
Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng của thị trường.
Hôm 25/5, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran để chấm dứt chiến tranh đang “tiến triển tốt đẹp”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể tiến hành tấn công nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.
Thêm vào đó, Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công “tự vệ” ở miền nam Iran vào sáng sớm ngày 26/5. Một số mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và các tàu của Iran đang cố gắng rải thủy lôi, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, ông Tim Hawkins, cho biết. Ông nói thêm rằng Mỹ đã “kiềm chế trong suốt thời gian diễn ra thỏa thuận ngừng bắn” giữa hai nước.
Giá dầu thô của Mỹ đã phục hồi từ mức thấp sau các cuộc tấn công, với hợp đồng tương lai West Texas Intermediate (WTI) tháng 7 giảm 2,81% xuống còn 93,89 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng 3,58% và chốt ở mức 99,58 USD/thùng.
“Tôi nghĩ có những nhà đầu tư đang lạc quan quá mức rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và mọi thứ sẽ trở lại như trước”, ông Ron Albahary, Giám đốc đầu tư của LNW, cho biết.
Ông Albahary nói thêm rằng đang có một “cuộc giằng co” trên thị trường. Các nhà đầu tư “tin tưởng vào làn sóng đầu tư khổng lồ đang đẩy thị trường lên cao” trong khi nền tảng của nền kinh tế Mỹ “vẫn còn tương đối mong manh”, với lạm phát “có khả năng trở thành vấn đề mang tính hệ thống.”