Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia vì COVID-19

17:25 | 01/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ nay đến 31/12, ngành LĐTB&XH yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng đưa lao động sang Malaysia làm việc để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia vì COVID-19 - ảnh 1
Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia để đảm bảo an toàn dịch COVID-19 
 
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), tại Malaysia, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diến biến phức tạp. Số ca nhiễm mới hàng ngày không cao nhưng xảy ra tại nhiều địa phương với nhiều thành phần nên Malaysia tiếp tục thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn mới đến 31/12/2020.
 
Trước tình hình trên, Cục đã ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề đối với lao động tại Malaysia.
 
Theo đó, các doanh nghiệp phải thông tin cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia về các quy định của Chính phủ Malaysia; Hướng dẫn người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh lây nhiễm virus COVID-19.
 
Tích cực phối hợp với Ban Quản lý lao động trong việc hỗ trợ lao động có nguyện vọng về nước, lập và gửi danh sách lao động hết hạn hợp đồng và có nhu cầu về nước tới Ban Quản lý lao động để báo cáo Đại sứ quán.
 
Đặc biệt, từ này tới 31/12/2020, các doanh nghiệp phải tạm dừng việc đưa lao động sang làm việc tại Malaysia để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
 
Tại Việt Nam, đã phát hiện 1.094 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.007 người khỏi bệnh, 49 ca đang được điều trị, 35 trường hợp tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam phát hiện thêm 17 ca nhiễm đều là người về từ Nga được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở Bạc Liêu.
 
Trên toàn thế giới, COVID-19 lây nhiễm 33,8 triệu người khiến hơn 1 triệu người tử vong tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil, Pháp… vẫn ghi nhận số người nhiễm và tử vong do COVID-19 ở mức cao.
KẾ TOẠI