Tạm giữ người đàn ông trồng hơn 1.000 cây cần sa để... chữa bệnh cho gà

15:34 | 06/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi tiến hành kiểm đếm, công an xác định ông Bảo đã trồng tổng cộng 1.012 cây cần sa. Khu vực trồng ở xa khu dân cư, ít người qua lại và người đàn ông này khai nhận là trồng để... chữa bệnh cho gà.
Tin tức mới nhất ngày 6/1, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Bảo (40 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi trồng hơn 1.000 cây cần sa trái phép.
 
Trồng hơn 1.000 cây cần sa để chữa bệnh cho gà
Khu vực trồng cần sa của nhà ông Bảo
 
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 4/1 Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Công an xã Ea Nam đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang ông Nguyễn Văn Bảo đang trồng cây cần sa trên đất rẫy của gia đình.
 
Khu vực trồng cần sa của nhà ông Bảo ở thôn 5A, xã Ea Nam tại nơi hẻo lánh, xa khu dân cư, ít người qua lại. Có thể, lợi dụng điều này mà ông Bảo đã trồng cần sa trái phép để qua mắt cơ quan chức năng. 
 
Sau khi kiểm tra và tiến hành kiểm đếm, lực lượng công an xác định ông Bảo đã trồng tổng cộng 1.012 cây cần sa. Trong số đó, cây cao nhất là 1,2m còn cây thấp nhất là 8cm.
 
Trồng hơn 1.000 cây cần sa để chữa bệnh cho gà
Ông Nguyễn Văn Bảo
 
Tại cơ quan công an, bước đầu người đàn ông 40 tuổi cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc trồng hơn 1.000 cây cần sa là để... chữa bệnh cho gà. 

Cụ thể, theo ông Bảo, gia đình ông nuôi gà nhưng lại hay bị bệnh tật. Một lần lên TP Buôn Ma Thuột, ông gặp một người và được người này cho mấy hạt giống về trồng để cho gà ăn chữa bệnh.
 
Khi mang về, ông Bảo đã nhân giống lên hàng ngàn cây như hiện nay. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Tiểu Long