Tân Tổng giám đốc 8X nhà Khang Điền (KDH)

12:12 | 06/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền vừa bổ nhiệm ông Vương Văn Minh, sinh năm 1985 vào vị trí tổng giám đốc.
CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ngày 3/3 KDH thông qua việc từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của ông Lê Quang Minh. Trước đó, ông Minh có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 3/3.
 
Ông Minh sinh năm 1975, được cất nhắc vào vị trí CEO KDH từ tháng 6/2020. Trước đó, ngày 15/4/2020 ông làm Phó Tổng giám đốc công ty này.
 
Trước khi gia nhập Khang Điền, ông Lê Quang Minh là Phó Tổng giám đốc Kiểm toán tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, công ty phụ trách kiểm toán và tư vấn tài chính cho Khang Điền từ năm 2007 đến nay.
 
Tân Tổng giám đốc 8X nhà Khang Điền (KDH) - ảnh 1
Tân CEO 8X Nhà Khang Điền ông Vương Văn Minh.
 
Cùng ngày 3/3, HĐQT Khang Điền thông qua việc bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với ông Vương Văn Minh.
 
Ông Vương Văn Minh sinh năm 1985, là một trong 2 Phó Tổng giám đốc của KDH mới được bổ nhiệm ngày 8/2 vừa qua. Trước đó ông là Trợ lý Hội đồng quản trị của KDH. Cùng được bổ nhiệm với ông là ông Lê Hoàng Khởi.
 
Như vậy ban điều hành của Nhà Khang Điền hiện gồm ông Vương Văn Minh là TGĐ, các phó tổng giám đốc gồm ông Lê Hoàng Khởi, bà Nguyễn Thùy Trang, ông Bùi Quang Huy và ông Trương Duy Minh.
 
Ông Vương Văn Minh có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Năm 2018, ông Minh chính thức gia nhập Nhà Khang Điền và đã đóng góp rất nhiều cho công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán và đầu tư.
 
Trước đó, ngày 3/3/2021, vì lý do cá nhân, cựu CEO ông Lê Quang Minh đã đệ đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty. Ông Lê Quang Minh nắm giữ vị trí này từ tháng 6/2020.
 
Năm 2020, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.532 tỷ đồng và 1.154 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 26% so với năm trước đó. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt hơn 29% mục tiêu doanh thu và 5% mục tiêu lợi nhuận.
 
Tính đến 31/12/2020, Khang Điền có lượng hàng tồn kho lớn với 7.130 tỷ đồng, tập trung tại dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (2.795 tỷ đồng) và Khang Phúc – Lovera Vista (940 tỷ đồng).
 
Theo dự báo của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), năm 2021, Nhà Khang Điền dự kiến đạt hơn 5.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với năm 2020. Doanh thu chủ yếu đến từ các dự án Lovera Vista, Armena, Verosa và Safira.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 05/03, cổ phiếu KDH đứng tại mức giá 31.450 đồng/CP, giảm 1,56% so với phiên trước đó.

Liên quan đến cổ phiếu KDH, cổ đông lớn Dragon Capital mới đây đã thông báo giảm sở hữu tại doanh nghiệp này.

Theo đó, nhóm cổ đông liên quan tới Dragon Capital vừa bán ra 380.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 13% về 12,94% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 4/3.

Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 130.000 cổ phiếu KDH và quỹ Norges Bank bán ra 250.000 cổ phiếu.

Xem thêm: Rời The Coffee House, Nguyễn Hải Ninh lập startup bất động sản vừa ra mắt đã gọi vốn 1 triệu USD

Nguyễn Dung