Tập đoàn dược phẩm Pfizer công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng

Vũ Đậu (Theo CNBC) 12:30 | 06/08/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 vượt xa kỳ vọng của Phố Wall với mức lợi nhuận đạt 2,9 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 41 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên có được nhờ vào tăng trưởng doanh thu từ các sản phẩm liên quan đến COVID-19 và các biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động.

Theo báo cáo, Pfizer đã đạt lợi nhuận ròng 2,91 tỷ USD trong quý II/2025, tăng vọt so với mức 41 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 14,65 tỷ USD, tăng 10% so với quý II/2024, và vượt qua dự báo 13,56 tỷ USD của giới phân tích.

 Doanh số bán thuốc chủ chốt của Pfizer vượt ước tính của Phố Wall trong quý 2 - Nguồn: Pfizer, LSEG, CNBC (Bhanvi Sattija).

Doanh thu tăng trưởng chủ yếu đến từ các sản phẩm như vaccine COVID-19 Comirnaty (381 triệu USD, tăng 96%) và thuốc kháng virus Paxlovid (427 triệu USD, tăng 70%). Ngoài ra, thuốc Vyndaqel điều trị bệnh cơ tim, Padcev điều trị ung thư bàng quang và Eliquis chống đông máu đã góp phần tích cực.

Ngược lại, doanh thu từ thuốc ung thư vú Ibrance suy giảm do giá rồng tại Mỹ bị báo lệnh giảm theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), sự cạnh tranh từ thuốc generic và điều chỉnh giao hàng quốc tế.

Giám đốc Tài chính David Denton cho biết Pfizer đang triển khai các biện pháp cải tổi chi phí, bao gồm cát giảm chi cho marketing và R&D. Mục chi phí liên quan đến thuế hiện hành đã được tính vào dự báo tài chính, ước tính không vượt quá 100 triệu USD nhờ các biện pháp như điều chỉnh lưu kho và đặt hàng trước.

Trước đó, Pfizer đã nhận được thông tin từ Tổng thống Donald Trump yêu cầu giảm giá thuốc tại Mỹ trước ngày 29/9. Điều này xảy ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh khôi phục chính sách “quốc gia được ưu đãi nhất”, buộc giá thuốc tại Mỹ phải hạ thấp so với mặt bằng hiện nay.

CEO Albert Bourla tái khẳng định Pfizer đang trao đổi "rất hiệu quả" với chính quyền Trump nhằm đạt mục tiêu giảm giá thuốc và tăng sự cạnh tranh. Ông Denton bên cạnh đó nhấn mạnh Pfizer đang mô phỏng nhiều kịch bản trong bối cảnh nguy cơ chính sách thuế lên tới 250% có thể được áp dụng cho dược phẩm nhập khẩu.

Pfizer đã nâng dự báo lợi nhuận điều chỉnh cho cả năm 2025, doanh thu vẫn được giữ nguyên trong khoảng 61 - 64 tỷ USD. Tuy nhiên, trong dự báo có bao gồm khoản chi phí một lần 1,35 tỷ USD do thỏa thuận với 3SBio để phát triển và bán thuốc ung thư bên ngoài Trung Quốc. Không tính khoản này, Pfizer đã có thể nâng dự báo lợi nhuận lên đôi chút.

Trong bối cảnh nhu cầu vắc xin và thuốc Covid-19 suy giảm, Pfizer đã tìm hướng đi mới trong các ngành thuốc trị bệnh mãn tính và ung thư - Ảnh: Getty.

Năm 2022, Pfizer đã gặt hái doanh thu kỷ lục 157 tỷ USD nhờ vắc xin COVID-19 (37,8 tỷ USD) và thuốc Paxlovid (18,9 tỷ USD). Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu vắc xin và thuốc COVID-19 suy giảm, Pfizer đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực ung thư. Cuối 2023, hãng đã hoàn tất thương vụ mua lại Seagen trị giá 43 tỷ USD. Seagen nổi tiếng với Adcetris - thuốc ung thư hạch, có giá gần 12.000 USD cho một liều 50 mg.

Thuốc Padcev điều trị ung thư bàng quang, một trong những sản phẩm tiên phong của Pfizer hiện nay, đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu đạt 164%. Theo drug.com, Padcev có giá trung bình 4.446 USD cho mỗi liều 30 mg.

Với kết quả kinh doanh quý II vượt mong đợi, Pfizer đang gửi đi tín hiệu lạc quan rõ rệ cho nhà đầu tư và thị trường chứng khoán trong bối cảnh nhiều thách thức to lớn với ngành dược phẩm toàn cầu.