Tàu BĐ 98658 TS và 14 thuyền viên đã an toàn

20:20 | 28/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trưa 28/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc được với chủ tàu cá BĐ 98658 TS. Hiện tàu và 14 thuyền viên đều bình an, khỏe mạnh, không cần hỗ trợ gì và đang trên hải trình về đất liền.
Theo nguồn tin từ Báo Quân đội nhân dân và fanpage Thông tin Chính phủ, chiều 28/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thông tin: Tàu cá BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1983, trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định) đã liên lạc được với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, tàu cá BĐ 98658 TS nhận được tin tàu BĐ 96388 TS gặp nạn thì đã di chuyển ra ứng cứu. Khoảng 7h ngày 28/10 thì tàu cá BĐ 98658 TS mất liên lạc.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đài canh liên lạc nhưng không được. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cam Ranh thông báo các tàu trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn. Đồng thời liên hệ với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực IV để hỗ trợ.

May mắn, đến trưa 28/10, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc được với chủ tàu là ông Nguyễn Văn Toàn. Ông Toàn cho biết, tàu đã khắc phục được neo, sóng đã giảm xuống cấp 4, cấp 5, vị trí hiện tại trưa ngày 28/10 là 13 độ 05’N- 112 độ 35’E. Hiện tàu và 14 thuyền viên đều bình an, khỏe mạnh, không cần hỗ trợ gì nữa và đang trên hải trình về đất liền.
 
Tàu BĐ 98658 TS và 14 thuyền viên đã an toàn
Tàu BĐ 98658 TS và 14 thuyền viên đã an toàn (Ảnh minh họa)

Liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu nạn 2 tàu cá ở Bình Định bị chìm khi đang trên đường tránh bão số 9, theo Báo Lao động, hiện đã qua 24h nhưng vẫn chưa có thông tin gì về tình trạng của 26 ngư dân trên các tàu cá. 

Chiều 28/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) cho biết,lúc 13h ngày 27.10, tàu cá BĐ 96388-TS của ông Lê Vạn (Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) bị phá nước và chìm tại vị trí cách bờ biển Cam Ranh khoảng 130 hải lý, theo hướng Đông. Trên tàu khi đó có 12 thuyền viên, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì về tính mạng của các thuyền viên của tàu. Lúc 0h ngày 28/10,  2 tàu kiểm ngư KN 467 và KN 473 đã lên đường tìm kiếm các thuyền viên bị nạn.

Đến Lúc 16h30 ngày 27/10, tiếp tục nhận được thông tin tàu BĐ 97469-TS của ông Võ Ngọc Đoan (Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) bị phá nước và chìm tại vị trí cách Nha Trang 172 hải lý, theo hướng Đông. Trên tàu có 14 thuyền viên, chưa rõ tình trạng thuyền viên trên tàu bị nạn. Thời tiết tại khu vực gió mạnh cấp 6, biển động mạnh. 9h20 ngày 28/10, tàu KN490 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lên đường tìm kiếm 14 thuyền viên của tàu BĐ 97469-TS.
 

Hương Quỳnh