Tây Ninh thành lập đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý công trình tượng tại Khu đô thị E.City Tân Đức

Tấn Hiệp 15:37 | 29/06/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy trình đầu tư và việc xây dựng công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức. Việc kiểm tra được thực hiện sau khi cơ quan chức năng địa phương phát hiện công trình có nhiều tồn tại về thủ tục đầu tư, xây dựng...

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng UBND xã Đức Hòa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn diện công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" được xây dựng trong Khu đô thị E.City Tân Đức.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành xác minh toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy trình triển khai dự án, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công trình.

 UBND tỉnh Tây Ninh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy trình đầu tư và việc xây dựng công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức. (Ảnh: Đại Lánh)

Việc kiểm tra được triển khai trên cơ sở báo cáo của UBND xã Đức Hòa sau khi địa phương phát hiện nhiều tồn tại trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc, báo cáo kết quả để tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, UBND xã Đức Hòa thông tin đến báo chí cho biết cơ quan chuyên môn đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư là CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã triển khai nhiều hạng mục trong khu vực dự án, gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật cao bốn tầng và công trình tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m.

Tại thời điểm kiểm tra, phần kiến trúc bên ngoài của tượng đã cơ bản hoàn thiện, trong khi các hạng mục bên trong vẫn chưa hoàn tất và công trình đã tạm dừng thi công.

Theo hồ sơ rà soát, từ giữa tháng 4/2026, cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công trình vẫn chưa hoàn tất hồ sơ đầu tư xây dựng cần thiết.

Kết quả kiểm tra ban đầu cũng cho thấy công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, chủ đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô, nội dung cũng như sự cần thiết của việc xây dựng công trình tượng cảnh quan.

Theo quy định hiện hành, các công trình tượng đài, tranh hoành tráng và công trình mỹ thuật ngoài trời có quy mô lớn phải đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về văn hóa. Tùy theo quy mô, tính chất công trình, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, thiết kế, cấp phép xây dựng cũng như lấy ý kiến, thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành trước khi triển khai.

Theo tìm hiểu, công trình được xây dựng trong Khu đô thị E.City Tân Đức có quy mô khoảng 356 ha, do CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư (Mã CK: ITA).

  Khu đô thị E.City Tân Đức có quy mô khoảng 356 ha.

Hiện tại, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo do Nguyễn Thanh Phong là người đại diện pháp luật. 

ITA được biết đến là doanh nghiệp do bà Đặng Thị Hoàng Yến sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp với các dự án như Khu công nghiệp Tân Tạo (TP HCM) và Khu công nghiệp Tân Đức (Tây Ninh). Theo cập nhật mới nhất bà Yến giữ chức Chủ tịch HĐQT và sở hữu 5,79% vốn điều lệ công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay của Tân Tạo với doanh thu và thu nhập dự kiến khoảng 761 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt khoảng 230 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm trước.