Tesla tạm thời ngừng sản xuất Model S và Model X, đến đầu năm 2021 do `ế`

12:47 | 14/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các dây chuyền sản xuất xe Model S và Model X của Tesla sẽ bắt đầu ngừng hoạt động vào ngày 24 tháng 12 cho đến ngày 11 tháng 1 năm 2021, do sản lượng sản xuất đã vượt quá nhu cầu thị trường.
Tesla đã thông báo cho nhân viên về kế hoạch vào thứ Sáu tuần trước (11/12), qua email. Những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được trả lương một tuần (cộng với những ngày nghỉ được trả lương) trong thời gian hai tuần rưỡi.
 
Ngoài ra, công nhân có thể hợp tác với các bộ phận khác để kiếm thêm thu nhập trong thời gian được nghỉ nếu muốn.
 
Tesla chỉ giao được 15.200 chiếc Model X và Model S, trên tổng số 139.300 xe tới tay người tiêu dùng toàn cầu
Trong quý III Tesla chỉ giao được 15.200 chiếc Model X và Model S, trên tổng số 139.300 xe tới tay người tiêu dùng toàn cầu
 
Theo một email nội bộ gửi tới các nhân viên, lãnh đạo Tesla đánh giá nhu cầu thị trường đối với ô tô điện của mình “cao hơn chút ít so với nguồn cung”, đồng nghĩa rằng xe sedan “giá rẻ” Model 3 và SUV cỡ trung Model Y bán vẫn khá chạy.
 
“Tesla thật may mắn khi gặp phải vấn đề cao cấp là nhu cầu thị trường cao hơn một chút so với sản lượng trong quý này", Ceo Tesla tỷ phú Elon Musk nói.
 
Có khả năng việc tạm dừng sản xuất liên quan đến nhu cầu của thị trường, nhưng không hoàn toàn theo đúng như những gì trong nội dung email mà Tesla đã gửi cho nhân viên của mình. Theo như báo cáo của CNBC cho biết, các con số trong quý III của Tesla cho thấy có ít sự quan tâm đến dòng xe Model S và X, hai mẫu xe này chỉ chiếm 11% tổng lượng xe đã bán của công ty từ tháng 7 đến tháng 9.

Cụ thể, nhu cầu đối với xe điện giá rẻ đã vượt xa các dòng hạng sang từ lâu. Trong quý III-2020, hãng xe điện Mỹ chỉ giao 15.200 chiếc Model X và Model S, trên tổng số 139.300 xe tới tay người tiêu dùng toàn cầu.

Việc sẵn sàng dừng sản xuất 2 mẫu cao cấp cũng cho thấy Tesla đã thay đổi về chiến lược ô tô điện. Ngay cả những ngày đầu Model 3 ra mắt, các mẫu Model S và X vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong danh mục sản phẩm của Tesla. Giờ đây, chúng bị xếp vào nhóm sản phẩm “của lạ” – chỉ đáp ứng nhu cầu số ít người dùng.
 
Bản thân Tesla gần đây cũng tập trung đầu tư công sức cho các xe thuộc phân khúc phổ thông, dù nhóm xe này của hãng vẫn có mức giá cao hơn chút ít so với mặt bằng chung. Trong vài năm tới, hãng cũng kỳ vọng có thể tung ra thị trường những ô tô điện thế hệ mới có giá chỉ từ 25.000 USD (tại Mỹ), tức rẻ bằng 2/3 Model 3 hiện nay.
 
Trước đó vào năm 2018 Tesla đã thực hiện một động thái tương tự, Khi tạm thời ngừng sản xuất Model 3 và lý do được đưa ra là do nhu cầu cao nói chung. Mặc dù Tesla tuyên bố rằng việc ngừng sản xuất, xảy ra vào tháng 4, đã được lên kế hoạch từ tháng 1, nhưng báo cáo vào thời điểm đó tiết lộ rằng các nhân viên trong dây chuyền sản xuất đã bị bất ngờ bởi động thái này và buộc phải sử dụng PTO hoặc là nghỉ việc không lương.
 
Hải An