Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái Lan lần 8

10:36 | 01/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi đồng chủ trì Tham khảo Chính trị thường niên lần 8 giữa 2 Bộ Ngoại giao theo hình thức trực tuyến.

Ngày 30/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi đồng chủ trì Tham khảo Chính trị thường niên lần thứ 8 giữa hai Bộ Ngoại giao theo hình thức trực tuyến.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan duy trì đà phát triển tích cực.

Mặc dù đại dịch COVID-19 làm gián đoạn các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp, hai bên đã linh hoạt triển khai hiệu quả cuộc hội đàm và tiếp xúc trực tuyến cấp cao và các cấp; trong đó có điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha (5/2021), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai (tháng 5/2021).

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái Lan lần 8 - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng chủ trì theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 9 vào Việt Nam. Việt Nam và Thái Lan là hai nước đầu tiên trong ASEAN hợp tác triển khai kết nối thanh toán song phương bán lẻ bằng công nghệ mã QR, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại và du lịch.

Hai bên khẳng định phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất là Kỳ họp nội các chung lần thứ 4 do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương lần thứ 4 cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho đi lại, đẩy mạnh giao thương, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD; tiếp tục triển khai hiệu quả và mở rộng các dự án ODA của Chính phủ Thái Lan hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thái Lan có thế mạnh như sản xuất, tiêu thụ, phát triển các chuỗi kinh doanh nông sản, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu và xuất khẩu nông sản.

Thứ trưởng đánh giá cao Chiến lược Thái Lan 4.0 và kinh tế BCG (Sinh học-Tuần hoàn-Xanh); đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển các lĩnh vực cụ thể trong nền kinh tế số.

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái Lan lần 8 - ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng chủ trì theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi đánh giá cao thành tích kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam, đồng thời duy trì được phát triển kinh tế; khẳng định Thái Lan sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong ứng phó với đại dịch, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong nghiên cứu, sản xuất và tiếp cận nguồn vaccine hiệu quả; phối hợp với các nước ASEAN đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả sử dụng Quỹ ASEAN về ứng phó COVID-19 và sớm đưa vào vận hành Kho dự phòng vật tư y tế khu vực ASEAN.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2021); tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác khác như văn hóa, giáo dục, du lịch, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như môi trường, biến đổi khí hậu, nguồn nước.

Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC…; thúc đẩy tiến trình phê chuẩn và thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng như Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawadi-Chao Praya-Mekong (ACMECS), Ủy hội sông Mekong (MRC), Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC)…; gắn kết phát triển tiểu vùng Mekong với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hai Thứ trưởng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như tình hình Myanmar, vấn đề Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; ủng hộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Tham khảo Chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái Lan lần thứ 8 đã thành công tốt đẹp, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất./.

 Vietnam+

Xem thêm: Việt Nam sẵn sàng hợp tác nhằm xây dựng không gian mạng an toàn