Thanh Hóa: Hàng triệu cử tri cùng cả nước tham gia “Ngày hội non sông”

18:14 | 23/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 23/5, mặc thời tiết oi bức, hàng triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa vẫn nô nức đến các điểm bỏ phiếu để chọn ra những người có đức, có tài vào bộ máy chính quyền các cấp, tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển.

Thanh Hóa: Hàng triệu cử tri cùng cả nước tham gia “Ngày hội non sông” - ảnh 1

Những lực lượng góp phần cho sự thành công của "Ngày hội non sông" 

Trong đợt bầu cử lần này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 3909 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu, với 3.752 khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri; 208 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri; 22 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang Nhân dân; 1 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Thanh Hóa: Hàng triệu cử tri cùng cả nước tham gia “Ngày hội non sông” - ảnh 2

Thanh Hóa: Hàng triệu cử tri cùng cả nước tham gia “Ngày hội non sông” - ảnh 3

Ngay từ sáng sớm, người dân Thanh Hóa đã nô nức đến các điểm bầu cử, dẫu vậy, những biện pháp phòng chống covid-19 vẫn được đặt lên hàng đầu

Có 24 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 1.519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 21.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu ra 14 ĐBQH, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúng 7 giờ sáng, tại tổ bầu cử số 1 (thôn Vịn, xã Bát Mọt, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa)nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nhiều cử tri tiếp tục nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ bầu cử số 1, thôn Vịn là nơi tổ bầu cử xa nhất của xã vùng biên giới Bát Mọt (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nhiều cử tri phải đi từ 6h sáng vì nhà ở bản xa mới đến được nơi bỏ phiếu. 

Thanh Hóa: Hàng triệu cử tri cùng cả nước tham gia “Ngày hội non sông” - ảnh 4

Nhiều cử tri đến sớm để dành thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên

Tại điểm bầu cử số 5 (thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) việc bầu cử tại tất cả các đơn vị đều được diễn ra trang trọng, an toàn, đảm bảo đúng quy định, với đông đảo cử tri tham dự.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử. 

Thanh Hóa: Hàng triệu cử tri cùng cả nước tham gia “Ngày hội non sông” - ảnh 5

Cử tri mong muốn chọn ra những người có đức, có tài vào bộ máy chính quyền các cấp, tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển

Nhằm đảo bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tất cả khu vực bỏ phiếu đều được bố trí cán bộ y tế và đầy đủ khẩu trang, nước sát khẩu và nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách theo quy định phòng, chống dịch.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến thời điểm đầu giờ chiều 23/5, việc bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra an toàn, đúng pháp luật; đã có 1.988.043 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 74,88%; có 12 huyện có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 80%; 4 huyện có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 90%, cụ thể: huyện Vĩnh Lộc đạt 80,06%; huyện Đông Sơn đạt 80,60%; huyện Thạch Thành đạt 82,50%; huyện Cẩm Thuỷ đạt 84,29%; huyện Như Thanh đạt 85,75%; huyện Lang Chánh đạt 88,36%; huyện Như Xuân đạt 89,65%; huyện Mường Lát đạt 89,97%; huyện Quan Hoá đạt 93,34%; huyện Bá Thước đạt 95,92%; huyện Quan Sơn đạt 96,63%; huyện Ngọc Lặc đạt 96,72%..

Nguyễn Trường

Xem thêm: Hơn 69 triệu cử tri thực hiện quyền bầu cử vào ngày 23/5