Thêm 4 ca dương tính COVID-19 ở Hà Nam, là người nhà của nam thanh niên về từ Nhật Bản

17:29 | 29/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở Y tế Hà Nam cho hay, cả 4 người nhà của nam thanh niên trở về từ Nhật Bản ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

Sở Y tế Hà Nam vừa thông tin về việc phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính COVID-19, đây đều là người nhà của bệnh nhân N.V.Đ. (trở về từ Nhật Bản). 4 người này bao gồm bố (58 tuổi), mẹ (56 tuổi), vợ (25 tuổi) và con gái mới 1 tuổi của anh Đ.. 

Theo ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam, 4 người này đã được đưa đi cách ly tập trung từ đêm 28/4. Hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ nhất.

Hiện CDC Hà Nam đang tích cực rà soát, triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch. Chính quyền địa phương đã phong toả tạm thời thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân nơi gia đình bệnh nhân sinh sống. Ban đầu số lượng hộ dân thuộc diện phong tỏa chỉ là 20 hộ, hiện đã nâng lên 320 hộ.

Thông tin về 4 ca nhiễm COVID-19 mới ở Lý Nhân, Hà Nam

Các xe đi vào thôn Quan Nhân hiện đều phải quay đầu

Hiện lãnh đạo tỉnh Hà Nam đang họp khẩn với tất cả các đơn vị trên địa bàn để triển khai biện pháp dập dịch. Trực tiếp Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đang về Hà Nam cùng chỉ đạo.

Như đã đưa tin trước đó, anh N.V.Đ., 28 tuổi từ Nhật Bản nhập cảnh về Việt Nam ngày 7/4, hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm PCR 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính.

Theo đúng quy định của Bộ Y tế, sau khi hết thời gian cách ly tập trung, khi trở về nhà cần tiếp tục tự cách ly thêm 14 ngày.

Ngày 22/4, bệnh nhân đi xe xe khách từ Đà Nẵng về nhà ở thôn Quan Nhân. Sáng 24/4, thấy con trai có biểu hiện ho sốt nên bố anh Đ. đến trạm y tế xã khai báo y tế. Sáng 28/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chiều cùng ngày cho kết dương tính với SARS-Co-2. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được 32 F1 và 210 F2 của trường hợp này.

Đồng thời, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tiến hành truy vết các trường hợp từng cách ly tại khách sạn Alisia Beach trong cùng thời gian anh Đ. lưu trú tại đây.

Chiều 29/4, sau thông tin về ca bệnh này, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 35 về việc tìm hành khách đi trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 07/04/2021

Bộ Y tế thông báo những hành khách đi trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 07/04/2021 (dù đã cách ly tập trung) đề nghị liên lạc ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Xem thêm: Ca dương tính COVID-19 ở Hà Nam có biểu hiện sốt, đau họng 4 ngày mới được lấy mẫu xét nghiệm

Hà Ly