Thêm một trường ở TP.HCM phải cho học sinh nghỉ học vì liên quan đến bệnh nhân 1349

12:49 | 03/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi xác nhận có một học sinh học cùng lớp tiếng Anh với bệnh nhân 1349 (BN1349), trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM) đã phải cho hơn 2000 học sinh nghỉ học.
Liên quan đến vụ việc, sáng 3/12 bà Đặng Thị Thúy Ái - Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM) cho biết, toàn bộ hơn 2000 học sinh đã được cho nghỉ học từ 16h15 ngày 2/12, bắt đầu học trực tuyến từ hôm nay (3/12) cho đến khi nhà trường có thông báo mới.
 
Được biết, quyết định này được đưa ra sau khi một học sinh ở lớp 10A14 tham gia một lớp ở Trung tâm Anh ngữ SAS cùng với BN1349. Do đó, học sinh này thuộc diện F1, được đưa đi xét nghiệm và cách ly tập trung.
 
Các trường ở TP.HCM cho học sinh nghỉ học vì COVID-19
Hơn 2000 học sinh THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM)  đã được cho nghỉ học từ 16h15 ngày 2/12. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG
 
Sau đó, toàn bộ lớp 10A14 và giáo viên cũng đã được tiến hành xét nghiệm và thực hiện việc cách ly, toàn bộ trường học cũng được phun thuốc khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan. 

Theo thầy Trần Văn Luyện - Hiệu trưởng trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TP.HCM) cũng cho biết, trường đã cho 157 học sinh các lớp 6 gồm 6A7, 6A8, 6A9 và 6A16 nghỉ học từ 2/12 do tiếp xúc với một học sinh lớp 6A8 là cháy của BN1349. 
 
Trước đó, ở quận 6 cũng có 2 trường phải tạm thời đóng cửa do giáo viên từng tiếp xúc với người dương tính COVID-19. Cụ thể, hơn 1000 học sinh thuộc trường Tiểu học Lê Văn Tám và Bình Tiên phải nghỉ học do thầy giáo tin học tham gia một buổi học nhóm với BN1349. Điều đáng nói, thầy giáo này còn dạy hợp đồng ở trường Tiểu học Bình Tiên.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 trường tiểu học ở quận 6 cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Trong đó, 4 giáo viên của 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ đã tiếp xúc với BN1347. 
 
Các trường ở TP.HCM cho học sinh nghỉ học vì COVID-19
Sinh viên phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào Trường đại học Công nghệ TP HCM. Ảnh: Người Lao Động
 
BN1349  (trú tại số 20 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6) là học viên của BN1347 (giáo viên tiếng anh) hiện đang được điều trị tại BV dã chiến Củ Chi và chưa có triệu chứng. 
 
Hôm qua (2/12), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cũng đã thông báo cho sinh viên nghỉ từ 2/12-6/12. Nguyên nhân bởi, BN1342 (tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã đến học tại trường trong thời gian cách ly tại nhà. 
 
Không chỉ trường Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, nhiều trường đại học khác cũng tạm dừng việc dạy và học do liên quan COVID-19 như Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Văn Hiến...
 
 
 
Tiểu Long