Thị trường phân hóa, nhóm cổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ chỉ số
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Cụ thể, VN-Index tăng 8,96 điểm lên 1.758,96 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0,25 điểm xuống 251,66 điểm. Thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 373 mã giảm so với 343 mã tăng; rổ VN30 cũng ghi nhận 21 mã giảm, chỉ có 7 mã tăng và 2 mã đứng giá.
Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 767 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 19,5 nghìn tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 74,8 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1,3 nghìn tỷ đồng.
Diễn biến trong phiên cho thấy, lực cầu gia tăng mạnh vào đầu phiên chiều, giúp VN-Index bứt phá. Dù áp lực bán quay trở lại vào cuối phiên, chỉ số vẫn duy trì được đà tăng. Đóng góp lớn nhất cho thị trường là các mã VIC, VHM, BSR và GEX khi cùng giữ sắc xanh, qua đó nâng đỡ VN-Index gần 17 điểm. Ngược lại, các mã VCB, GVR, LPB và VPB gây áp lực, lấy đi hơn 3,4 điểm của chỉ số.
Trái chiều với HOSE, HNX-Index chịu tác động tiêu cực từ nhiều cổ phiếu như DHT giảm 3,2%, HHC giảm 9,94%, cùng với PVS và MBS đều giảm điểm.
Xét theo ngành, bất động sản là điểm sáng khi tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 3,13%, ảnh hưởng bởi các mã VIC tăng 5,47%, VHM tăng 1,49%, cùng các cổ phiếu NVL, DXG, CEO và DIG đồng loạt đi lên. Nhóm năng lượng và dịch vụ truyền thông cũng ghi nhận diễn biến tích cực, lần lượt tăng 0,95% và 0,49%, với một số mã tiêu biểu như BSR, PVD, OIL, YEG hay VGI tăng giá.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 97 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở các mã FPT, VCB, VPB và VHM. Trên HNX, khối này cũng bán ròng hơn 24 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, MBS, IDC và TNG.Nhìn chung, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa; trong đó vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC và VHM, vẫn là yếu tố quan trọng giúp VN-Index giữ vững đà tăng.