Thời tiết hôm nay 19/6/2021: Nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ, tia UV ở ngưỡng gây hại rất cao

08:38 | 19/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hà Nội trời nóng tiếp tục tăng cao, có nơi lên trên ngưỡng 40 độ. Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chìm trong nắng nóng. Tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (19/6) dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, trong đó bao gồm thủ đô Hà Nội, có thời điểm nhiệt độ cao nhất lên tới trên 40 độ C, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37-40 độ. 

Gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, độ ẩm trong không khí giảm thấp kết hợp với ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nhiều nguy cơ xảy ra hỏa hoạn hoặc cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Chỉ số UV nằm ở mức đặc biệt nguy hiểm nên người dân nên tránh ra đường khi không cần thiết, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ có thể chấm dứt và dịu dần ở Trung Bộ từ ngày 22/6.

Thời tiết hôm nay 19/6/2021: Nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ, tia UV ở ngưỡng gây hại rất cao - ảnh 1

Thời tiết ngày 19/6/2021: Nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ, tia UV ở ngưỡng gây hại rất cao

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 19/6/2021

Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; đến chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và giông vài nơi với nguy cơ có lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn giông. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, Tây Bắc 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; có khả năng xảy ra mưa giông đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, càng gần phía Bắc thì càng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phía Nam 34-37 độ và phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi với khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi với nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh kèm theo; Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Phương Thúy 

Xem thêm: Thời tiết hôm nay ngày 18/6/2021: Nhiều tỉnh thành trên cả nước nắng nóng đặc biệt gay gắt