Thời tiết hôm nay 25/6/2021: Hà Nội tiếp tục có mưa giông, khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt

08:24 | 25/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội thời tiết hôm nay có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trụ băng qua Bắc Bộ két hợp cùng gió hội tụ lên đến 5000m nên hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là 70 -120mm. Dự báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 25/6/2021:

Hà Nội: Thời tiết Hà Nội hôm nay 25/6 nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Khu vực này hôm nay nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ: Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mây, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Xem thêm: Thời tiết hôm nay 23/6/2021: Bắc Bộ có mưa giông vài nơi, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Tâm Phạm