Thời tiết hôm nay 28/4/2021: Hà Nội mưa dông về đêm và sáng sớm

08:24 | 28/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự báo thời tiết hôm nay 28/4/2021; Miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, khu vực Hà Nội có mưa dông về đêm và sáng sớm, trời mát. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hội tụ gió lên đến mực 5000m nên chiều nay 28/4 đến 29/4 các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h; ở các tỉnh đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Thời tiết hôm nay 28/4/2021

Từ đêm 28/4 đến ngày 29/4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi mưa rất to trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Trong đêm 28/4 và ngày 29/4, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối ngày 28/4 đến sáng ngày 29/4 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 28/4/2021

Thời tiết hôm nay ở khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C. Khu vực Đông Bắc bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Thời tiết hôm nay 28/4/2021

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên dự báo thời tiết tại khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ thời tiết ở Nam bộ sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm: Thời tiết hôm nay 27/4/2021: Miền Bắc vẫn mưa to đề phòng ngập úng cục bộ

Nguyễn Dung