Thời tiết hôm nay 8/12/2020: Trời ấm hơn nhưng vẫn hanh khô, nhiệt độ thấp nhất 17 độ C

08:55 | 08/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo dự báo thời tiết hôm nay 8/12/2020: Bắc Bộ nhiệt độ tăng chậm, cảm giác ấm hơn rõ rệt nhưng độ ẩm không được cải thiện nên trời vẫn rất hanh khô.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 08/12, Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời tiết tục rét, đặc biệt về đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ tăng chậm kết hợp ban ngày có nắng nên trời hanh khô. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C.
 
Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 1,5-2,5 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0 m.
 
Thời tiết hôm nay 8/12/2020

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp phân tích trên nên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.
 
Dự báo thời tiết hôm nay 8/12/2020:
 
Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp 13-15 độ, cao nhất: 22-24 độ
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, cao nhất: 20-23 độ.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, cao nhất: 20-23 độ.
 
Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22, phía Nam 21-24 độ, cao nhất: 23-26 độ.
 
Tây Nguyên: Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ, cao nhất: 25-28 độ.
 
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, cao nhất: 29-32 độ.
 
 
Hà Ly