Thông tin mới về Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM

Núi Thành 07:43 | 21/11/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
TP HCM đã chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng số, bộ máy và nguồn nhân lực, đảm bảo Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM có thể đưa vào hoạt động ngay sau khi nghị định hướng dẫn được Chính phủ ban hành.

Ngày 20/11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hộiSở Tài chính TP HCM đã thông tin về các vấn đề liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

Theo Sở Tài chính, hiện nay TP HCM đã chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng số, bộ máy và nguồn nhân lực, đảm bảo Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP có thể đưa vào hoạt động ngay sau khi nghị định hướng dẫn được Chính phủ ban hành.

 Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM có vị trí dự kiến đặt tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh). 

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM có tổng diện tích khoảng 898ha, vị trí dự kiến đặt tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh). Trong quá trình chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, TP cũng đã triển khai nhiều công việc quan trọng về cơ sở vật chất, hạ tầng, đầu tư phủ kín mạng internet tốc độ cao, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để vận hành trung tâm.

Về nguồn nhân lực, TP đã cử cán bộ tham gia các đoàn công tác trong và ngoài nước nhằm học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính. Đồng thời, cử các đoàn tham gia nhiều khóa đào tạo nhằm chuẩn bị cho đội ngũ vận hành khi trung tâm đi vào hoạt động.

Được biết, TP HCM dự kiến sơ bộ đầu tư cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM khoảng 172.000 tỷ đồng - tương đương 7 tỷ USD. Trước mắt chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, bao gồm 11 lô tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu (khoảng 2-3 năm).

Theo Sở Tài chính, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại hai địa điểm là TP HCM và TP Đà Nẵng. Hiện nay Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện dự thảo và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 11/2025 và chờ nghị định chính thức của Chính phủ, để các địa phương có cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo.