Thủ tướng: Sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc

14:09 | 21/02/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun, chiều 20/2.

Thủ tướng: Sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 
 Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Kim Do-hyun trong thời gian qua vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hiện đang phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư; bên cạnh đó là thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng...

Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới Đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc với Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương của Việt Nam sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

Đáp từ mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Kim Do-hyun đánh giá, tiềm năng phát triển của Việt Nam còn rất lớn, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Theo Đại sứ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn lớn hàng đầu của Hàn Quốc (điển hình như tập đoàn Samsung) rất quan tâm, mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam; đặc biệt, chú trọng vào nhiều lĩnh vực: điện tử công nghệ cao, phát triển hạ tầng cơ sở. Trong thời gian tới, nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn đẩy mạnh đầu tư vào miền Trung của Việt Nam, đây là nơi có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển.

Đại sứ cũng cho biết, Hàn Quốc hiện có nhu cầu lớn về nhân lực, lao động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc người cao tuổi và mong muốn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực này.

Trước đó, ngày 11/01, trong buổi tiếp ông Shim Won Hwan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung, Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam mong muốn trong năm mới 2019, Tổ hợp Samsung đạt nhiều con số ấn tượng hơn nữa trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng: Sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shim Won Hwan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung, Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 
Thủ tướng đánh giá cao thành công của Samsung Việt Nam trên nhiều mặt cả về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm các dự án đầu tư của Samsung tại Việt Nam; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Samsung kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam khẳng định mạnh mẽ Samsung luôn coi Việt Nam là cứ điểm chiến lược quan trọng trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn và cam kết mở rộng đầu tư lâu dài tại đây.

Hiện lãnh đạo Tập đoàn cũng vừa chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, kể cả dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Phía Tập đoàn cũng đang xúc tiến việc chuyển giao các công nghệ hàng đầu cho trung tâm này.

Mọi đề nghị, yêu cầu của Việt Nam đều được Tập đoàn khẩn trương làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan Hàn Quốc để sớm triển khai. Trong quá trình này, Samsung mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Vào cuối  năm 2018, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) đã ký bản ghi nhớ (MOU) về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ USD vào năm 2020.
Chương trình hành động này vạch ra những hoạt động hợp tác hết sức cụ thể giữa hai Bên từ nay đến năm 2020, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành linh kiện - phụ tùng, ôtô, dệt may và da giầy, điện tử; tạo thuận lợi thương mại cho thương mại nông sản thông qua việc thành lập nhóm công tác bốn bên giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc và các Bộ liên quan của hai Bên; đào tạo nâng cao năng lực hoạch định chính sách thương mại cho cán bộ của Việt Nam cũng như đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, chuyên gia và lao động kỹ thuật của Việt Nam trong các ngành công nghiệp cơ bản…