Thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt mức cao kỷ lục

Hải Bân (Dịch từ Tân Hoa Xã) 06:42 | 13/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam duy trì mức tăng trưởng ổn định trong 11 tháng đầu năm nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trên tờ Tân Hoa Xã hôm thứ Ba.

 

 

Người bán sầu riêng Việt Nam ở Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc, vào ngày 18/5/2023. (Xinhua/Hu Xingyu)

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, thương mại hàng hóa giữa hai nước đạt 1,45 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 203,73 tỷ USD) từ tháng 1 đến tháng 11, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ riêng trong tháng 11, thương mại song phương đã tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục hàng tháng là 161,92 tỷ nhân dân tệ.

Kể từ năm 2016, Việt Nam vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, với thương mại song phương chiếm 25% tổng thương mại của Trung Quốc với khối này trong 11 tháng đầu năm 2023.

Hai nước đã ghi nhận sự hợp tác công nghiệp và chuỗi cung ứng ngày càng chặt chẽ trong những năm gần đây. Trong 11 tháng đầu năm nay, xuất nhập khẩu hàng hóa trung gian đạt 1,01 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 69,8% thương mại Trung Quốc-Việt Nam trong giai đoạn này.

Hai nước còn có không gian hợp tác rộng lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 44,62 tỷ nhân dân tệ nông sản Việt Nam, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, rau củ, trái cây ôn đới của Trung Quốc cũng được thị trường Việt Nam đón nhận. Trung Quốc xuất khẩu 34,31 tỷ nhân dân tệ nông sản sang Việt Nam trong cùng thời gian, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Wang Xin, một quan chức tại trạm kiểm soát cửa khẩu xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, cho biết: “Kể từ đầu mùa đông, trái cây và rau quả sản xuất tại tỉnh Vân Nam đã bước vào mùa xuất khẩu cao điểm và được thị trường Việt Nam ưa chuộng”. 

 Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Xiong Bo cho biết, đầu tư của Trung Quốc đang tích cực thích ứng với nhu cầu chuyển đổi và nâng cấp kinh tế của Việt Nam, đồng thời liệt kê công nghệ cao, thông tin và truyền thông, năng lượng mới, phát triển xanh và hậu cần thương mại điện tử là những lĩnh vực có tiềm năng to lớn. 


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ giúp cả hai nước cùng nhau thúc đẩy hiện đại hóa với những đặc điểm tương ứng, làm phong phú thêm các lựa chọn hiện đại hóa cho các nước đang phát triển và mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. 

Ngày 12-13/12/2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào thứ Ba với lời kêu gọi xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai, có ý nghĩa chiến lược.