Tiết lộ nguyên nhân sốc khiến người phụ nữ bị nhân tình sát hại dã man ở Hà Nội

15:34 | 20/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cảm thấy không hòa hợp nên chị T. nói lời chia tay nhưng Chung không đồng ý. Trong lúc tức giận, đối tượng này xuống tay đâm người tình gục tại chỗ.
Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại dã man vào ngày 18/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Theo thông tin ban đầu, đêm 18/10, một số người dân ở ngõ 217 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy nghe thấy tiếng động phát ra từ căn nhà trong khu tập thể ở ngõ 217 Quan Hoa. Nghi có điều chẳng lành nên đã cùng nhau sau kiểm tra.

Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện một phụ nữ tử vong. Bên cạnh đó phát hiện 1 người đàn ông có thương tích nặng trên ngược. Ngay lập tức người này được đưa vào bệnh viện E cấp cứu. 

Một nhân chứng cho biết, người phụ nữ nằm gục tại hiện trường, còn người đàn ông trong tình trạng nguy kịch. Người dân hô hào nhau đưa người đàn ông đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. 
 
Nguyên nhân người phụ nữ bị tình nhân sát hại ở Hà Nội
Chung sát hại chị T. vì nạn nhân đề nghị chia tay (ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với VKSND cùng cấp đến phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu xác định hung thủ gây án là Lê Văn Chung (SN 1982, thường trú tại Sóc Sơn, Hà Nội). Nạn nhân nữ tử vong là chị Đ.T.T (SN 1982, thường trú tại Cao Bằng). 

Công an quận Cầu Giấy cho biết, đối tượng Chung và nạn nhân T. có quan hệ tình cảm, dọn về sống chung với nhau tại khu tập thể ngõ 217 Quan Hoa. Trong quá trình sinh sống, chị T. cảm thấy không thể hòa hợp với Chung nên có ý định muốn chia tay.

Chung kịch liệt phản đối việc chia tay, thậm chí còn đe dọa giết chị T. nếu cố tình chia tay. Đỉnh điểm mâu thuẫn là vào 22h ngày 18/10, Chung và chị T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc tức giận, đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Chung dùng dao đâm 4,5 nhát vào người để tự sát nhưng bất thành.

Theo nguồn tin từ VOV, đối tượng Chung đã có vợ con ở quê nhà. Sau khi lên Hà Nội, đối tượng có quen biết chị T. rồi nảy sinh tình cảm và dọn về sống chung.

Hiện, sức khỏe của đối tượng Chung đã ổn định, được chuyển sang phòng hồi sức. Cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao đối tượng này để tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án.


Hương Quỳnh (t/h)