Trong không khí tưng bừng hướng đến ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Nguyễn Hữu Thức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu cho rằng, công nghệ số bùng nổ cũng đem đến nhiều điều tích cực cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Gốm Chu Đậu vẫn hướng đến những giá trị truyền thống và gìn giữ văn hoá Việt.
Trong lá thư gửi tới các cổ đông của Berkshire Hathaway đầu năm nay, Warren Buffett đã ví von thị trường chứng khoán ngày nay với một sòng bạc, nơi các nhà đầu tư mua bán chóng vánh với hy vọng lời to.
Đồng chí Bùi Bích Thủy - Quận ủy viênBí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm cùng Đảng ủy Khối đã thăm và chúc mừng cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Quận nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Trong 9 tháng đầu năm nay, bảng xếp hạng top 10 địa phương hút FDI tốt nhất cả nước có nhiều sự thay đổi. Trong đó, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số vốn lên tới 4,5 tỷ USD, cao gấp 3,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Ninh Thuận lần đầu lọt bảng xếp hạng.
Trong hành trình lập nghiệp gần nửa thập kỷ, anh Nguyễn Tuấn Dương, nhà sáng lập và điều hành CTCP Chăm sóc Sức khỏe Đường ruột Việt Nam (Tinh bột kháng Dr. Ruột) nhận ra rằng, niềm tin là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong hành trình khởi nghiệp. Có niềm tin vào bản thân, vào con đường mình đã chọn mới có thể thành công. Tuy nhiên, niềm tin ấy cũng phải dựa trên sản phẩm và giá trị nó đem lại cho cộng đồng.
Sau thời gian thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới, nửa cuối tháng 10, thị trường chứng khoán sẽ có những thông tin từ các sự kiện vĩ mô trong nước và thế giới; trong đó, đáng chú ý nhất là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024 của doanh nghiệp.
Theo bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê, mặc dù trong 9 tháng đầu năm lạm phát được kiểm soát ở mức khá thấp song có rất nhiều rủi ro làm tăng CPI trong các tháng cuối năm. Trong đó, nếu giá điện tăng 10% sẽ tác động làm tăng CPI 0,33 điểm %.
8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam ước đạt 28,32 tỷ USD, tăng 6,19% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Công ty Việt Thắng Jean, các con số trên đây vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của ngành dệt may nói riêng và khu vực kinh tế tư nhân nói chung. Với riêng ngành dệt may, Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm thời trang của khu vực.
Bất chấp những thử thách với nhiều bất ổn kinh tế toàn cầu và thay đổi về chính sách, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục có nhiều điểm sáng và sẵn sàng cho sự tăng trưởng tích cực hơn nữa trong năm 2025.
Bộ Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ 2.006,79 đồng lên 2.103,11 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương mức tăng 4,8% (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức tăng giá lần này đã được nhiều doanh nghiệp dự báo và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó tác động.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2024 có 105 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 177,5 triệu USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 20 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh 12 triệu USD, giảm 93%.
Chuyên gia DKRA cho biết, sau khi có thông tin chuẩn bị ban hành bảng giá đất, mặt bằng giá đất nền thổ cư, đất có sổ đã tăng đột biến. Tuy nhiên, vấn đề thuế tại TP HCM và một số tỉnh khác tồn đọng khiến tỷ lệ tăng giá chỉ đạt 5% so với quý II.