Xuất khẩu thủy sản quý III đạt 2,76 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản quý III đạt 2,76 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong quý III đạt 2,76 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các mặt hàng chủ lực đều có những bứt phá đáng kể. Sau 4 năm bị xáo trộn bởi dịch Covid, chiến tranh, lạm phát, diễn biến của các thị trường đang dần ổn định, xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024 đã quay trở lại quỹ đạo thông thường là tăng tốc trong nửa cuối năm, đạt đỉnh vào quý III.
Chuyên gia: Bài toán khó của nền kinh tế là đẩy vốn tới doanh nghiệp, phải kiểm soát 'sốt đất' ngay trong 2 tháng cuối năm

Chuyên gia: Bài toán khó của nền kinh tế là đẩy vốn tới doanh nghiệp, phải kiểm soát 'sốt đất' ngay trong 2 tháng cuối năm

Các kết quả kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024 được đánh giá là vẫn đóng góp tích cực vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trước những thách thức và biến động, đặc biệt là sự tàn phá của cơn bão Yaki, sẽ cần nhiều hơn nữa tác động, chính sách thúc đẩy sự hồi phục và phát triển của doanh nghiệp.
Ngân hàng Việt có lợi nhuận tốt nhưng tài sản ít, vốn mỏng

Ngân hàng Việt có lợi nhuận tốt nhưng tài sản ít, vốn mỏng

Các nhà băng Việt Nam có lợi nhuận và vốn hóa cao hơn tương đối so với các doanh nghiệp trong khu vực nhưng doanh thu và quy mô tài sản thấp hơn. Hiện đã có hai ngân hàng quốc doanh lọt vào nhóm 100 tại châu Á và ba ngân hàng đang tiến gần đến cột mốc này.
Cơ chế không ký quỹ trước giao dịch sẽ được thực hiện thế nào?

Cơ chế không ký quỹ trước giao dịch sẽ được thực hiện thế nào?

Với Thông tư 68, Việt Nam đã chính thức dỡ bỏ yêu cầu pre-funding cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Điều này không chỉ làm cho thị trường Việt Nam trở nên linh hoạt hơn, mà còn tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội lớn cho dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam.
Bộ GTVT: Tự lực làm đường sắt tốc độ cao, không phụ thuộc vào nước ngoài

Bộ GTVT: Tự lực làm đường sắt tốc độ cao, không phụ thuộc vào nước ngoài

"Chúng ta làm đường sắt tốc độ cao trên tinh thần tự lực tự cường, Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định không phụ thuộc vào nước ngoài, bởi vay bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phải ràng buộc. Chúng ta xác định đầu tư công dựa trên các phương án cân đối nguồn vốn trong nước và vay vốn nước ngoài với điều kiện ưu đãi và ít ràng buộc, điều kiện lớn nhất là chuyển giao công nghệ cho Việt Nam".