Bộ Xây dựng vừa có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đôn đốc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Trong số các dự án vừa được Hà Nội điều chỉnh, bổ sung KHSDĐ năm 2025 của 3 quận trên địa bàn, có chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam - The boulevard, cầu Trần Hưng Đạo...
Quý I ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp ngành xi măng, đặc biệt ở nhóm quy mô nhỏ với kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt. Dù toàn ngành vẫn còn nhiều thách thức, sự hồi phục bước đầu cùng kỳ vọng vào đầu tư công và nhu cầu xây dựng tăng trở lại đang tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp hướng đến nửa sau năm với tâm thế lạc quan hơn.
Đầu tư công không chỉ là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, mà còn là đòn bẩy chiến lược để tạo dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, khơi thông các điểm nghẽn phát triển và dẫn dắt dòng vốn xã hội. Trong điều kiện nguồn lực quốc gia còn hạn hẹp, đầu tư công càng mang ý nghĩa quyết định: không chỉ để xây dựng những con đường, cây cầu hay bệnh viện, mà còn để tạo ra niềm tin, công ăn việc làm và động lực phục hồi – tăng trưởng kinh tế.
Theo ông Phạm Xuân Hoè, Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam, việc tăng số lượng công ty cho thuê tài chính sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như hộ kinh doanh vì sẽ không cần thế chấp tài sản khi thuê tài chính là các động sản. Tuy nhiên, để tăng số lượng công ty cho thuê tài chính, thủ tục cấp phép cần đơn giản hơn.
Bộ Xây dựng đánh giá, từ đầu năm đến nay, giao dịch và giá bán đất nền tại các địa phương có nhiều biến động so với quý cuối của năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do thông tin sáp nhập các tỉnh, thành. Tại những tỉnh, thành phố được chọn là nơi đặt cơ quan hành chính mới, mặt bằng giá bị đẩy lên cao và lượng giao dịch cũng có xu hướng tăng.
Chiều 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tiếp tục thảo luận, cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cơ quan chức năng cho rằng, các lô mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành do công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phối không có dấu hiệu hình sự, đề nghị xử phạt hành chính.
Mới đây, OPEC+ tăng sản lượng sau 3 năm thực hiện cam kết siết chặt nguồn cung. Động thái này không chỉ nhằm trừng phạt các nước thành viên trước đó không tuân thủ cam kết mà còn hướng đến mục tiêu thứ hai là giành lại thị phần từ Mỹ.
Thời gian hoãn áp thuế 90 ngày từ Mỹ giúp thị trường tạm hạ nhiệt. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu nếu đàm phán không đạt kết quả. Theo đánh giá từ một số nhà phân tích, nhóm bất động sản khu công nghiệp đang đối mặt với áp lực lớn từ chính sách thuế quan, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng điều chỉnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).