Nhận định về việc "tăng trưởng GDP của Việt Nam chủ yếu dựa vào FDI, sức khoẻ doanh nghiệp tư nhân yếu ớt' đang được tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.
Trong giai đoạn đầu khi Mỹ "để ý" tới các đối thủ gồm: Trung Quốc, Mexico và Canada, Việt Nam và các quốc gia ASEAN sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ dòng vốn dịch chuyển từ Trung Quốc nhưng ở giai đoạn sau của thương chiến 2.0, rất khó để tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực.
Theo các chuyên gia, chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước có thể dẫn đến 2 kịch bản cho thị trường bất động sản. Ở góc tích cực sẽ giúp giảm thời gian, chi phí cho các dự án. Song không loại trừ việc các đơn vị sau hợp nhất không chủ động được trong công việc khiến thủ tục đầu tư bị trì hoãn, kéo dài.
Chính sách thuế mới của Mỹ được xem là cơ hội đối với các sản phẩm thép Việt Nam bởi mức thuế xuất khẩu sang Mỹ đã được “cào bằng” giữa các quốc gia. Điều đó cũng có thể khiến ‘dòng chảy’ của thép thay đổi tạo nên sức ép cho thép sản xuất trong nước.
"Chúng ta sẽ phát triển hạt nhân tập trung, hạt nhân quy mô nhỏ trên phạm vi cả nước. Vì thế trong quy hoạch lần này đề nghị là đến năm 2030 cũng phải xác định không phải chỉ là Ninh Thuận mà ít nhất phải có 3 trong 8 điểm đã được xác định có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị.
So với thời điểm cuối năm 2023, P/E của các ngân hàng đã có sự tăng trưởng. Theo thống kê, SHB, KienlongBank, MSB là những ngân hàng có định giá theo P/E thấp nhất thị trường hiện nay.
Giá vốn tăng cao nên dù đã nỗ lực tiết giảm chi phí bán hàng, CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã: MPC) ghi nhận số lỗ tới 190 tỷ đồng trong quý IV/2024, nâng số lỗ cả năm lên gần 235 tỷ đồng. Đây là năm lỗ trăm tỷ liên tiếp thứ 2 của đơn vị này.
Theo các đại biểu Quốc hội, với tiềm năng và tiềm lực của Việt Nam hoàn toàn đạt được tăng trưởng trên hai con số. Vì vậy, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% nhằm tạo sức ép và đồng bộ để tất cả các bộ ngành, địa phương và đơn vị tổ chức phải vào cuộc, phải hành động để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới có thể mang đến cả nguy và cơ cho nền kinh tế trong nước, nhà đầu tư bất động sản càng trở nên cẩn trọng.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục sụt giảm và hiện đang thấp nhất trong vòng 3 năm qua, trong khi Đồng bằng Sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch rộ vụ Đông – Xuân tạo áp lực lớn lên nông dân lẫn doanh nghiệp thu mua.
Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu quy định thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ nhằm giảm tình trạng đầu cơ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cần cân nhắc kỹ lộ trình tránh tác động mạnh đến thị trường.
Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như đơn lẻ của các thương hiệu như Hyundai, VinFast... cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt của thị trường ô tô trong nước.
Việc giảm tiền thuê đất năm 2024 sẽ hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và tạo nguồn lực để doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn trong thời gian tới.