Tin tức nhanh nhất về diễn biến bão số 9: Cách Quảng Ngãi 60km, ghi nhận 9 người thương vong

11:24 | 28/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tin tức nhanh nhất về bão số 9 ngày 28/10/2020, bão chỉ còn cách Quảng Ngãi khoảng 60km, tâm bão gió cấp 12, giật cấp 15.
Sáng 28/10, bão số 9 (bão Molave) đổ bộ vào gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung. Trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủ, các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên.,, đã hứng chịu những đợt mưa, gió lớn. Mái tôn bị thổi bay, cây cối bật gốc, có tuyến đường bị tê liệt.
 
Theo bản tin nhanh lúc 10h của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia,  vị trí tâm bão lúc 10h ngày 28/10 đang ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc 109,4 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 180km, cách Quảng Nam 110km, cách Quảng Ngãi 60km, cách Bình Định 120km; cách Phú Yên 200 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
 
 Tin tức nhanh nhất về diễn biến bão số 9 trưa 28/10/2020
Lực lượng chức năng kiểm tra ở khu vực xã Tam Thanh vào sáng nay
 
Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 nên ở đảo Lý Sơn gió đã mạnh đến cấp 11, giật cấp 13. Tại khu vực Bình Châu (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 11, giật cấp 12. Tại Hoài Hải (Bình Định) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11. Tại An Khê (Gia Lai) gió giật cấp 7, giật cấp 9.
 
Đến 10h30 tại địa bàn xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) gió giật mạnh cấp 10 đến 12, kèm mưa rất lớn. Rất nhiều cây xanh, bảng biển bị gió quật ngã. Nhiều nhà dân bị tốc mái hoàn toàn.
 
Đến 11h, ở Quảng Ngãi có mưa to kèm theo những đợt gió mạnh. Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã điều động xe bọc thép từ lực lượng quân đội để đưa người dân đi trú bão ở khách sạn Sông Đà, TP Quảng Ngãi đến bệnh viện cấp cứu.
 
Còn ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Ban phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn trung ương cho biết, bão đã làm tốc mái hàng trăm căn nhà ở Quảng Ngãi. Khi bão vào bờ sẽ có mưa lớn.
 
Về tình hình thiệt hại do bão số 9, theo ghi nhận mới nhất, đã có 2 người chết và 7 người bị thương. Cụ thể, sáng 28/10, mưa dữ lội khiến người dân phải chăng cố định nhà cửa để phòng chống bão. Trong lúc chằng chống nhà, anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), bị ngã tử vong. Ngoài ra, ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức) bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão.
 
Bão số 9 còn khiến 7 người dân khác bị thương ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.
 
 Tin tức nhanh nhất về diễn biến bão số 9 trưa 28/10/2020
 
Về tình hình bão số 9 ở các tỉnh khác. Tại Đà Nẵng đã cắt điện nhiều khu vực sau khi có tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo lãnh đạo Điện lực Sơn Trà, có một trạm biến áp bị sự cố gây mất điện ở một số khu vực.
 
Tại tỉnh Quảng Nam đã tiến hành cắt điện toàn tỉnh. Theo ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trong sáng 28/109, toàn tỉnh đã thực hiện ngừng cung cấp điện khi bão đổ bộ vào bờ để đảm bảo an toàn. Đến sáng nay, tỉnh Quảng Nam đã sơ tán gần 89.000 người dân đến nơi tránh, trú bão.
 
Tại tỉnh Phú Yên, 40 xã mất điện, gió giật mạnh làm đổ nhiều cây cối, tốc mái nhà dân. 
 
Trước tình hình bão số 9 diễn biến phức tạp, ông Hoàng Phú Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: "Bà con Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: Trưa sẽ có lúc lặng gió, tuyệt đối không ra ngoài. Gió sẽ mạnh trở lại ngay".
 
 
 
Hương Quỳnh