Tin tức xã hội ngày 28/9/2020: Chụp ảnh trên phố Hàng Mã thu phí 50-100 nghìn/lượt

19:05 | 28/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm nay 28/09/2020 thế giới ghi nhận 1 triệu người tử vong vì COVID-19, đoàn Việt Nam giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2020, chụp ảnh trên phố Hàng Mã thu phi 50-100 nghìn/ lượt....
Tin tức tổng hợp xã hội nhày 28/09/2020: bản tin buổi tối điểm lại những thông tin và sự kiên nổi bật diễn ra trong ngày 28-9 tại Việt Nam.
 

Bản tin COVID-19: Các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh này sẽ khó kiểm soát hơn khi vào mùa đông.


Thời điểm này trên thế giới số tử vong vì COVID-19 đã vượt 1 triệu người, hơn 24 triệu người đã khỏi bệnh, tại châu Á, Ấn Độ là quốc gia có số ca mắc nhiều nhất châu lục với hơn 6 triệu người. 
Việt Nam bước vào ngày thứ 26 không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Mặc dù đã cơ bản kiểm soát các ổ dịch, tuy nhiên tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn, tại nhiều địa phương, vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người…
 
Tin tức xã hội ngày 28/9/2020: Chụp ảnh trên phố Hàng Mã thu phí 50-100 nghìn/lượt - ảnh 1
 
Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân COVID-19/1.074 ca mắc. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết hiện Việt Nam không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.
 

Bản tin thời tiết ngày 28/09: Mưa giông phủ khắp cả nước

 
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đoàn Việt Nam Thắng lớn tại Olympic Toán học quốc tế năm 2020


Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 do Liên bang Nga đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến; Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Tin tức xã hội ngày 28/9/2020: Chụp ảnh trên phố Hàng Mã thu phí 50-100 nghìn/lượt - ảnh 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 của Đội tuyển quốc gia Việt Nam. 6/6 thí sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 2 Huy chương Vàng; 1 Huy chương Bạc; 2 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen.
 
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam có học sinh lớp 10 đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Toán học quốc tế. Đó là em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.HCV thứ hai thuộc về  em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh lớp 12, Trường THPT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Em Chu Thị Thanh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và em Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, giành Huy chương Đồng. Em Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được nhận Bằng Khen.

Chính thức: Hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,63 triệu đồng/tháng

 

Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường nhưng không quá 10 tháng/năm học. Riêng trường hợp học theo tín chỉ thì tổng kinh phí hỗ trợ cả khóa học không vượt quá mức hỗ trợ quy định của khóa học theo năm học.

Tin tức xã hội ngày 28/9/2020: Chụp ảnh trên phố Hàng Mã thu phí 50-100 nghìn/lượt - ảnh 3

Đồng thời, về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, Điều 6 Nghị định này nêu rõ, sinh viên sư phạm phải bồi hoàn là người:- Đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; Đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác; Được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và áp dụng bắt đầu cho khóa tuyển sinh năm học 2021-2022

Chụp ảnh trên phố Hàng Mã: phải trả từ 50.000- 100.000/ lượt

Theo các tiểu thương tại đây, lượng hàng bán ra năm nay chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân cắt giảm các chi tiêu không cần thiết cũng như các nhà trường, trung tâm vui chơi giải trí bị cấm tổ chức các hoạt động đông người.

Tin tức xã hội ngày 28/9/2020: Chụp ảnh trên phố Hàng Mã thu phí 50-100 nghìn/lượt - ảnh 4

Đặc biệt, vào thời điểm hiện nay, để có thể cải thiện thu nhập, nhiều tiểu thương đã phải thu thêm 50.000 đồng/lượt chụp ảnh tại cửa hàng hoặc giữa các cửa hàng nối nhau với các khách hàng không mua hàng mà chỉ chụp ảnh. Đây được coi là giải pháp để có thể bù lỗ mặt bằng tạm thời. Nhiều khách hàng thông cảm tuy nhiên cũng có một số người cho rằng việc thu phí là không hợp lý vì đây là không gian văn hóa chung.

Sập bờ kè trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, 1 người tử vong

Vào khoảng 8h30 ngày 28/9, bờ kè phía trụ sở Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đăk Nông) ở phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, đã bị sập làm 1 công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Hồ Tiến Dũng (sinh năm 1992, trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa).

Tin tức xã hội ngày 28/9/2020: Chụp ảnh trên phố Hàng Mã thu phí 50-100 nghìn/lượt - ảnh 5

Tai nạn xảy ra khi một nhóm công nhân gồm 6 người đang làm việc ở sát bờ kè phía ngoài trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông - một đoạn bờ kè bằng đá dài khoảng 10 m đổ sập, vùi lấp anh Hồ Tiến Dũng.Khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới lớp đất đá. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đăk Nông) xác nhận, bờ kè thuộc cơ quan này, còn tai nạn là do người dân thuê công nhân múc rãnh sát chân phía ngoài bờ kè, dẫn đến bờ kè bị sập.
 
 
Nguyễn Dung