Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi người dân không tới dự lễ nhậm chức vào tháng 1 tới

15:25 | 16/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 20/1/2021 Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Điện Capitol. Đội ngũ của ông Biden kêu gọi người dân không đến dự lễ nhậm chức.
Theo AP đưa tin, ngày 15/12 nhóm của ông Biden đã thông tin về lễ tuyên thệ nhậm chức và bài phát biểu của vị Tổng thống đắc cử. Theo đó, buổi lễ nhậm chức của Tổng thống và Phó tổng thống đắc cử sẽ được tổ chức long trọng, trang nghiêm theo truyền thống ở phía tây của Điện Capitol.

Lễ nhậm chức sẽ tuân thủ các quy định liên quan đến dịch COVID-19, các quan chức chính phủ tham dự sẽ giữ đúng khoảng cách nơi công cộng. Đặc biệt, ông Biden kêu gọi người dân Mỹ ở nhà, theo dõi buổi diễu hành theo hình thức trực tuyến để bảo vệ bản thân, bạn bè và gia đình.
 
Ông Biden kêu gọi người dân không tới dự lễ nhậm chức
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris
 
Những chỗ ngồi trên khán đài VIP có thể bị thay đổi do những lo ngại về dịch bệnh COVID-19. Thông thường, khu vực này có sức chứa khoảng 1.600 người nhưng đến hiện tại, các nhà tổ chức đang tìm cách giới hạn con số này dù chưa có quyết định chắc chắn nào đưa ra. 
 
Theo Paige Waltz - một phát ngôn viên thuộc Ủy ban chung của quốc hội cho biết, các nghị sĩ cũng đang cân nhắc việc xét nghiệm COVID-19 cho những người ngồi gần Tổng thống đắc cử. 
 
Liên quan đến buổi lễ nhậm chức, ông Maju Marghese - Giám đốc điều hành lễ tuyên thệ nhậm chức khẳng định sẽ đề cao tính minh bạch, với nhóm sáng tạo và kỹ thuật số cùng chuyên gia sản xuất dày dạn kinh nghiệm sẽ giúp người dân dù theo dõi ở nhà cũng có thể tiếp cận nhiều góc quay một cách rõ nét nhất. 
 
Ông Biden kêu gọi người dân không tới dự lễ nhậm chức
Buổi lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2017. Ảnh: AP
 
Trước đó, theo kết quả xác nhận cuối cùng sau cuộc bỏ phiếu đại cử tri, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chỉ giành được 232 phiếu. Do đó, ông Biden chính thức được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. 
 
Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước báo giới ngày 15/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany lại từ chối thừa nhận thất bại của TT Trump và cho rằng, việc bỏ phiếu đại cử tri chỉ là một bước trong quy trình mà hiến pháp quy định.
 

Tiểu Long