Tổng thống Trump vẫn làm việc và duy trì điều hành dù phải cách ly COVID-19

08:44 | 03/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhà Trắng cho biết, dù đã nhiễm COVID-19 và phải nhập viện, Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ không chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Mike Pence.
Tuyên bố trên của Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany được Reuters đăng tải trong ngày 2/10. Thay vì bàn giao quyền lực, Tổng thống Trump sẽ làm việc ở Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland.
 
Đây là biện pháp điều trị COVID-19 được thực hiện nhằm tuân thủ khuyến nghị của các chuyên gia y tế. Tổng thống Trump sẽ vừa điều trị bệnh vừa làm việc tại một văn phòng đặc biệt tại Walter Reed.
 
Ngày 2/10, Tổng thống Donald Trump đã tới bệnh viện này bằng trực thăng Marine One.
 
donald trump covid-19
Tổng thống Donald Trump di chuyển bằng trực thăng Marine One. Ảnh: Flickr
 
Trên mạng xã hội Twitter, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ông và phu nhân Karen Pence cùng hàng triệu người khắp nước Mỹ đang cầu nguyện cho Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump hồi phục nhanh chóng.
 
Việc đương kim Tổng thống không đủ sức khỏe để điều hành đất nước vốn dĩ đã được các nhà lập pháp của Mỹ tính tới. Trong trường hợp này, Tu chính án thứ 25 cho phép Tổng thống có thể tạm thời chuyển giao quyền lực cho phó tổng thông. Sau khi tình hình sức khỏe được đảm bảo, quyền lực sẽ được trao trả cho người đứng đầu Nhà Trắng bất cứ lúc nào.
 
Theo New York Times, kể từ khi được phê chuẩn năm 1967, tu chính án này đã được áp dụng ba lần.
 
Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1985, khi Tổng thống Ronald Reagan chuyển giao quyền lực cho Phó tổng thống George H.W.Bush (Bush cha) để tiến hành kiểm tra sức khỏe bản thân. Ông Reagan khi đó không viện dẫn Tu chính án thứ 25 một cách rõ ràng vào thời điểm này.
 
tong thong donald trump
Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: The Conversation
 
Đầu thế kỉ 21, tới lượt đích thân Tổng thống George W.Bush (Bush con) viện dẫn tu chính án này để nhường quyền lực cho Phó tổng thống Dick Cheney trong các năm 2002 và 2007.
 
Hiến pháp Mỹ cũng đề phòng trường hợp xấu nhất khi ngay cả Phó tổng thống cũng không thể điều hành được đất nước. Khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trở thành cái tên sáng giá nhất để thay thế.
 
Tuy nhiên, bà Pelosi lại là một lãnh đạo thuộc đảng Dân Chủ. Điều này khiến chính quyền Nhà Trắng từ lâu đã không có ý định thực hiện chuyển giao quyền lực cho ai khác ngoài Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.
 
Anh Quân