TP.HCM giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5: Các dịch vụ nào vẫn được mở cửa?

10:32 | 31/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ 0h ngày 31/5, TPHCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+, riêng quận Gò Vấp và phường Hiệp Thành, quận 12 sẽ giãn cách theo Chỉ thị 16. Trong thời gian này, loại hình dịch vụ nào vẫn được mở cửa.

Từ 0h ngày 31/5, TPHCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+, riêng quận Gò Vấp và phường Hiệp Thành, quận 12 sẽ giãn cách theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày.

Trước đó từ chiều ngày 30/5, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký văn bản khẩn về hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước hết, trên địa bàn toàn TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 31/5/2021.

Thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Người trên 60 tuổi ở nhà toàn thời gian. Người dân được yêu cầu hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết; không tụ tập trên 5 người bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

TPHCM tạm dừng thêm các hoạt động: trung tâm thương mại; siêu thị điện máy; trò chơi điện tử có thưởng casino (trong khách sạn); các hoạt động thẩm mỹ tại cơ sở bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

TP.HCM giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5: Các dịch vụ nào vẫn được mở cửa? - ảnh 1

Người dân TP.HCM đổ xô đi tích trữ lương thực sau thông tin giãn cách xã hội từ ngày 31/5

Tạm dừng làm thủ tục căn cước công dân toàn thành phố. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 31/5 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, TP.HCM đã nhiều lần ra thông báo về việc dừng hoạt động một số dịch vụ, loại hình kinh doanh để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, từ 18h ngày 7/5, TP.HCM tiếp tục yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga…); các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke theo mọi hình thức; các sự kiện...

Từ ngày 29/4, TP.HCM tạm dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường. Từ 18h ngày 3/5, thành phố tạm dừng thêm hoạt động massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp phim, trò chơi điện tử...

Ngày 21/5, UBND TP.HCM tiếp tục yêu cầu không phục vụ quá 20 khách trong nhà hàng; người dân không tụ tập quá 20 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện...

Ngày 27/5, thành phố tiếp tục yêu cầu tạm dừng thêm đối với các loại hình hoạt động không thiết yếu như spa; cơ sở làm đẹp; các hoạt động tập trung trên 10 người...Các cửa hàng ăn, uống chỉ được bán hàng mang về.

Trong đợt giãn cách xã hội toàn thành phố đợt này, TP.HCM quyết định dời kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT cho đến khi có thông báo mới.

Với hoạt động vận tải, thành phố chỉ cho phép tất cả các chuyến xe theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt, xe đưa đón công nhân phải vận chuyển không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến. Hành khách di chuyển phải chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế đồng thời khai báo y tế.

Đối với các tuyến xe buýt có trợ giá, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tạm ngừng hoạt động 11 tuyến xe buýt gồm các tuyến số 50, 52, 86, 140 (từ ngày 29/5); tuyến 16 (từ ngày 30/5); 03, 32, 58, 59, 103 (ngày 31/5); tuyến 57 (từ ngày 1/6). Tuyến số 7, 148 điều chỉnh đầu bến Gò Vấp về Phổ Quang (từ ngày 31/5).

Hoạt động vận tải cố định liên tỉnh cũng chỉ được vận chuyển không quá 50% sức chứa, không quá 10 người/chuyến. Hoạt động vận tải bằng taxi, ôtô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ vẫn duy trì. Phương tiện giao thông đường thủy, tàu, phà đảm bảo vận chuyển không quá 50% sức chứa. Xe đưa đón công nhân không quá 20 người/chuyến, ngồi giãn cách.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP để hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà. TP khuyến khích các doanh nghiệp chuyển từ hoạt động trực tiếp sang trực tuyến.

TPHCM đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện không rời khỏi TP.HCM nếu chưa có sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP. TP tạm dừng tất cả hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Các cuộc họp không được quá 20 người dự/phòng.

Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, áp dụng Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 31/5/2021. Theo đó, người dân tại hai khu vực này thực hiện giãn cách theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn.

Thành phố yêu cầu người dân tại 2 địa bàn trên chỉ ra ngoài khi cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị tạm dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM kết hợp với Công an TPHCM và UBND 2 quận hướng dẫn người dân, lập chốt kiểm soát; thông báo tuyến đường hạn chế phương tiện… từ địa bàn khác qua quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12.

Các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (tuyến số 03, 32, 58, 59, 103) tạm ngừng hoạt động kể từ từ 0 giờ ngày 31/5 đến hết ngày 14/6.

Bộ Y tế khuyến cáo -nguyên tắc 5K- chung sống an toàn với dịch bệnh

Xem thêm: TP.HCM cấm tụ tập trên 30 người, Đà Nẵng chỉ cho phép bán đồ ăn mang về

Hà Ly