TP.HCM thêm 10 ca dương tính COVID-19, riêng 8 ca liên quan đến giáo phái Phục Hưng

11:05 | 28/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 28/5, TP.HCM ghi nhận thêm 10 ca dương tính COVID-19 trong đó có 8 trường hợp liên quan đến chùm lây nhiễm giáo phái Phục Hưng, 2 người còn lại là cặp vợ chồng khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Sáng 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin thành phố mới phát hiện thêm 10 ca dương tính COVID-19. Trong số đó, 3 trường hợp tự khai báo là thành viên Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, 4 người trong cùng gia đình gần nhà mục sư (đang ở khu phong tỏa), một người là con rể của mục sư (cư trú tại Tân Phú).

Hai trường hợp còn lại là vợ chồng thai phụ được phát hiện khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chưa xác định được nguồn lây. Trước đó, người phụ nữ 30 tuổi, mang thai 10 tuần ngụ quận Tân Phú, đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (đường Phan Xích Long) do xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi.

TP.HCM thêm 10 ca dương tính COVID-19, riêng 8 ca liên quan đến giáo phái Phục Hưng - ảnh 1

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phong tỏa ngay trong đêm 27/5

Do có triệu chứng nghi ngờ, thai phụ được đưa vào khu sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy nữ bệnh nhân nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin ban đầu, người này không liên quan ổ dịch trong nhóm tôn giáo tại quận Gò Vấp. Kết quả xét nghiệm khẳng định của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM người này nhiễm COVID-19.

Ngay trong đêm 27/5, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ đã thực hiện phong tỏa, khử khuẩn khu vực sàng lọc. Đến sáng nay bệnh viên ngưng tiếp nhận bệnh nhân, giám sát các nhân viên y tế có tiếp xúc với thai phụ nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến giáo phái Phục Hưng ở phường 3 quận Gò Vấp hiện đã tăng lên là 44 trường hợp (32 hội viên, 4 người làm việc chung và 8 người tiếp xúc tại nơi ở của hội viên).

Ba bệnh nhân đầu tiên của chùm lây nhiễm này là chị N.T.K.C. (38 tuổi, ngụ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) và cặp vợ chồng (ở phường Thạnh Lộc, quận 12).

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC), cho biết qua điều tra dịch tễ, ngành y tế tình cờ phát hiện được điểm chung của 3 người này là cùng sinh hoạt trong nhóm tôn giáo tại quận Gò Vấp. Đây là 3 ca chỉ điểm giúp TP.HCM phát hiện chùm ca bệnh phức tạp, có quy mô lan rộng trên khắp 16 quận huyện.

Hiện đã có 36 trường hợp của hội nhóm truyền giáo này được ghi nhận ca mắc COVID-19. Trong đó, 29 người là hội viên của nhóm tôn giáo nói trên; 7 trường hợp là F1 (4 người làm chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 bệnh nhân tiếp xúc gần ở nơi cư trú).

Những bệnh nhân dương tính được phát hiện ở 8 quận, huyện của thành phố, gồm: quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Các quận, huyện có liên quan ổ dịch này là TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

Diễn biến mới nhất lúc 8h sáng 28/5, Bệnh viện quận Tân Phú, địa chỉ 611 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú được lập rào chắn khoanh vùng. Đến khoảng 10h, sau thời gian cách ly tạm thời, một số người bệnh và thân nhân được rời khỏi bệnh viện khi có sự đồng ý của lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Trạm Y tế phường Tây Thạnh, hẻm 80 Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, cũng đang được phong tỏa tạm thời vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Xem thêm: Chùm ca bệnh giáo phái Phục Hưng làm lễ hàng tuần, F1 trải khắp 16 quận huyện

Hà Ly