Trắng đêm giải cứu cháu bé 3 tuổi bị chú ruột cầm dao kề cổ, đòi công an cung cấp súng và lựu đạn

09:58 | 09/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cầm chĩa đâm mẹ già bất thành, Tuấn khống chế cháu ruột 3 tuổi uy hiếp suốt đêm. Khi công an xuất hiện thì gã yêu cầu được cung cấp súng, 200 viên đạn và lựu đạn.
Tối 8/4, Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ra lệnh tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Lai Hòa) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.
 
Theo Công an thị xã Vĩnh Châu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/4 tại ấp Prey Chóp, thị xã Vĩnh Châu. Lúc này, bà N.T.H. (mẹ ruột Tuấn) đang cho cháu nội là bé gái T.T.N. (3 tuổi) ăn trước tại nhà. Thấy vậy, Tuấn cầm cây chĩa (thanh sắt mài một đầu nhọn) đâm mẹ nhưng không trúng.
 
Quá hoảng sợ nên bà H. bỏ chạy, để cháu N. ở lại. Không đâm được mẹ ruột, Tuấn bế cháu N. chạy vào ngôi nhà của chị gái gần đó rồi đóng cửa lại, cầm dao và chĩa uy hiếp, dọa giết cháu gái.
 
Vụ chú ruột khống chế cháu gái 3 tuổi đòi công an đưa súng
Tuấn bị công an khống chế
 
Nhận được tin báo, Công an TX.Châu lập tức cử lực lượng xuống hiện trường, tiếp cận và thuyết phục Tuấn thả cháu N.. Tuy nhiên, Tuấn không đồng ý đòi công an cung cấp 1 khẩu AK, 200 viên đạn, 1 quả lựu đạn. Nếu không đáp ứng yêu cầu này thì Tuấn sẽ giết cháu N.

Vì Tuấn liên tục kề dao vào cổ dọa giết cháu N. vừa ra yêu sách nên lực lượng chức năng phải tìm cách vừa vận động, thuyết phục đối tượng vừa tìm cách đảm bảo an toàn cho con tin.
 
Vụ chú ruột khống chế cháu gái 3 tuổi đòi công an đưa súng
Hung khí Tuấn sử dụng để đâm mẹ và dọa giết cháu.
 
Sau nhiều giờ đồng hồ hòa hoãn, đến khoảng 1 giờ rạng sáng 8/4, lực lượng công an chớp thời cơ, áp sát khống chế Tuấn, giải cứu an toàn cho cháu N. sau 8 tiếng bị chống chế.
 
Hiện, Công an thị xã Vĩnh Châu đang tạm giữ đối tượng Thạch Thanh Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, tại thời điểm thực hiện hành vi khống chế cháu bé, Tuấn có biểu hiện không bình thường nên được đưa đi giám định tâm thần.
 
Trước đó ngày 22/3, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về người phụ nữ tên Phương bắt cóc cháu bé chưa đầy một tháng tuổi.
 
Qua thông tin được người dân cung cấp, nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1,5 m, đang bỏ trốn bằng xe khách. Ngay lập tức, lực lượng chức năng yêu cầu phong tỏa các bến xe, kiểm tra tất cả xe khách lưu thông hướng Đắk Lắk đi TP.HCM.
 
Sau đó, Phương bị bắt khi đang bế cháu bé trên một chuyến xe. Đối tượng bắt cóc là Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
 
Làm việc với cơ quan công an, Phương khai do không có khả năng sinh con nên đã lên mạng xã hội làm quen với một phụ nữ ở Gia Lai. Biết người này mới sinh con, Phương đã đến phòng trọ để đưa cháu bé đi.
 
 
Hà Ly