Trump kiên quyết không gia hạn cho TikTok, phải rút khỏi Mỹ từ ngày 15/9

17:36 | 11/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo đúng thời hạn chính phủ Mỹ đã đưa ra, TikTok chỉ còn đúng 4 ngày để bán lại cho công ty Mỹ, hoặc rút khỏi Mỹ. Nhưng đến nay, TikTok vẫn chưa đạt được thỏa thuận với công ty nào.

TikTok là một trong những “tâm bão” của cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ khi bị Mỹ cáo buộc mạng xã hội này làm “sân sau” cho Bắc Kinh. Thời hạn mà chính quyền Trump đưa ra cho TikTok là trong 45 ngày phải đạt được thỏa thuận bán lại mọi hoạt động cho một công ty Mỹ (tính từ ngày 2/8). 

Reuters đưa tin: Hôm qua (10/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời phỏng vấn của phóng viên tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland. Ông tuyên bố vẫn giữ nguyên hạn chót đặt ra cho công ty Trung Quốc ByteDance trong vấn đề bán lại mạng xã hội TikTok tại Mỹ. Điều đó có nghĩa là đến 15/9, TikTok sẽ bị cấm hoàn toàn tại Mỹ nếu không kịp “bán mình” trong 4 ngày nữa. 

Trump kiên quyết không gia hạn cho TikTok, phải rút khỏi Mỹ từ ngày 15/9 - ảnh 1Thời hạn của TikTok ở Mỹ sắp hết 

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley - một đồng minh thân cận của Trump cũng từng thể hiện thái độ phản đối việc kéo dài thêm thời hạn cho TikTok cũng như không có ý định nhượng bộ cho TikTok chỉ bán lại một phần. 

Hawley cho biết chính phủ Mỹ giữ nguyên quan điểm rằng trong mạng xã hội video TikTok có chứa rất nhiều mã bí mật để hacker và gián điệp dùng để truy cập bất hợp pháp vào hệ thống. Từ đó, phía Bắc Kinh có thể theo dõi vị trí của chính khách Mỹ, đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân để tống tiền hoặc thực hiện hoạt động gián điệp doanh nghiệp. Phía TikTok đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. 

Trump kiên quyết không gia hạn cho TikTok, phải rút khỏi Mỹ từ ngày 15/9 - ảnh 2

Ban đầu TikTok đã đàm phán với Microsoft, nhưng chưa thành công

Cũng theo Reuters, trong 41 ngày vừa qua, ByteDance đã đàm phán với rất nhiều công ty Mỹ, từ Microsoft cho đến Walmart, Oracle. Nhưng cho đến tận thời điểm này, ByteDance vẫn chưa thể ký bất cứ hợp đồng nào. Công ty Trung Quốc thực sự đang đứng trước tình huống cấp bách, có nguy cơ cao bị dừng hoạt động tại thị trường Mỹ rộng lớn, nơi TikTok đang sở hữu 175 triệu người dùng.

TikTok chưa có phản hồi về tuyên bố ngày hôm qua của Tổng thống Mỹ. Nền tảng video này đã và đang có nhiều động thái nỗ lực để cứu vớt tình hình. Trước đó, tờ Wall Street Jounal đưa tin đã có ít nhất một trong các nhà đầu tư lớn của TikTok đã gặp gỡ với đại diện từ Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) để thảo luận về an ninh dữ liệu. Vào 2 tuần trước, TikTok cũng đã có dự định nộp đơn kiện chính phủ Mỹ về sắc lệnh của ông Trump.


Kim Chi