Trung Quốc giảm thuế gần 900 mặt hàng nhập khẩu từ tháng 1/2021

21:16 | 23/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ tháng 1/2021, Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với 883 mặt hàng nhập khẩu từ một số nước, trong đó có thiết bị hàng không, gỗ tròn, giấy và các sản phẩm công nghệ thông tin.
Nguồn tin của TTXVN cho hay, Bộ Tài chính Trung Quốc xác nhận giảm thuế một số mặt hàng thiết bị hàng không, gỗ tròn và giấy từ ngày 1/1/2021 tới, và một số sản phẩm công nghệ thông tin từ ngày 7/1/2021.
 
Trong đợt giảm thuế tạm thời thấp hơn này sẽ áp dụng với 883 mặt hàng nhập khẩu từ một số nước, trong đó có thiết bị hàng không, gỗ tròn, giấy và các sản phẩm công nghệ thông tin.
 
Trung Quốc giảm thuế gần 900 mặt hàng nhập khẩu tháng 1/2021
Hàng hóa được xếp tại cảng nước sâu Dương Sơn, miền Đông Trung Quốc ngày 25/7/2018.
Ảnh: THX/TTXVN
 
Theo một thông tư, do Ủy ban Thuế vụ thuộc Quốc vụ viện ban hành, việc điều chỉnh thuế quan này nhằm cải thiện chất lượng nguồn cung và thúc đẩy chu kỳ kinh tế thuận lợi.
 
Trong thông báo, Bộ Tài chính Trung Quốc xác nhận sẽ giảm thuế đối với một số mặt hàng thiết bị hàng không, gỗ tròn và giấy từ ngày 1/1/2021 tới, và một số sản phẩm công nghệ thông tin từ ngày 7/1/2021.
 
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng giảm thuế đối với một số mặt hàng nickel phi hợp kim và niobi kim loại hiếm vào năm 2021 nhằm khuyến khích nhập khẩu thêm các mặt hàng có nhu cầu cao ở trong nước.
 
 
Theo TTXVN