Trung Quốc sẽ cải cách và mở cửa khu vực tài chính

19:27 | 26/03/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Ngày 25/3, tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Cấp cao Phát triển Trung Quốc năm 2018, tân Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Dị Cương khẳng định Trung Quốc sẽ từ từ cải cách và mở cửa khu vực tài chính, đồng thời, ngăn ngừa rủi ro tài chính bằng quy định, giám sát.
Trung Quốc sẽ cải cách và mở cửa khu vực tài chính - ảnh 1
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dị Cương. Nguồn: Reuters. 
Theo CNBC, tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Cấp cao Phát triển Trung Quốc năm 2018, phát biểu trước công chúng đầu tiên sau khi đảm nhận chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Dị Cương khẳng định: Mở cửa sẽ giúp Trung Quốc tiến bộ, đóng cửa chỉ dẫn đến lạc hậu. Trung Quốc sẽ từ từ cải cách và mở cửa khu vực tài chính, đồng thời, ngăn ngừa rủi ro tài chính bằng quy định, giám sát.

“Lịch sử chứng minh rằng các lĩnh vực mở cửa nhiều hơn thì có sức cạnh tranh mạnh hơn, và các lĩnh vực mở cửa ít hơn thì kém cạnh tranh hơn và vì vậy rủi ro sẽ tích lũy”, ông Dị Cương chia sẻ.

Tăng cường cải cách kinh tế, tài chính và mở cửa thị trường cho nhà đầu tư ngoại cũng chính là cam kết được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tại Đại hội 19, Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc.

The Wall Street Journal nhận định ông Dị Cương từng là một phó thống đốc ngân hàng trung ương lâu năm với liên kết quốc tế sâu sắc và là nhà lãnh đạo rất mạnh về mặt kỹ thuật với nhiều kỹ năng. Nhiệm vụ của ông là chèo lái Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cải cách mảng tài chính mà không gây tác động đến nền kinh tế đang hướng đến tỷ lệ nợ trên GDP vượt 300%.