Trước 30 tuổi sở hữu 17 công ty đều phá sản, sau 30 tuổi trở thành triệu phú với 2.000 USD đi vay

10:07 | 21/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là câu chuyện kể về cách làm giàu của T.Harv Eker. Trước tuổi 30, T.Harv Eker sở hữu 17 công ty nhưng tất cả đều phá sản. Sau đó ông bắt đầu lại sự nghiệp với 2.000 USD đi vay.

Từ tuổi thơ của T.Harv Eker có nhiều thiếu thốn

T.Harv Eker sinh ra và lớn lên ở Toronto, bố mẹ ông là người Châu Âu nhập cư, họ đến Bắc Mỹ sau chiến tranh thế giới lần 2 với số tài sản chỉ vỏn vẹn 30 USD. T.Harv Eker có một tuổi thơ nghèo khổ và ông phải kiếm sống khi mới chỉ 13 tuổi bằng nhiều nghề khác nhau như giao báo, bán kem, bán hàng tại các hội chợ, bán kem chống năng ở bãi biển,... Ông T.Harv Eker đã từng có những lần hỏi xin tiền bố nhưng chẳng bao giờ nhận được. Sau khi hoàn thành khóa học trung học, ông đã theo học tại Đại học New York nhưng chỉ học 1 năm tại đây.

Trước 30 tuổi sở hữu 17 công ty đều phá sản, sau 30 tuổi trở thành triệu phú với 2.000 USD đi vay - ảnh 1

Chân dung T.Harv Eker

Trong những năm đầu của tuổi thanh niên, ông đã sống tại 5 thành phố khác nhau. Lúc này, ông cũng phải làm nhiều công việc khác nhau với hơn mười hai ngành nghề. Ông là một người thông minh và đầy tham vọng, mục tiêu ông đặt ra chính là có thể thành công với chính công ty mình lập ra và trở thành triệu phú. Nhưng cuối cùng ông có cố gắng đến đâu thì ông vẫn không thành công.

.... Đến đa triệu phú

Sau những thất bại đầu tiên của cuộc đời, ông T.Harv Eker đã quyết định trở về sống cùng bố mẹ. Vào một ngày khi đang ở trong phòng hầm của mình, một người bạn giàu có của cha mình đi xuống gặp ông. Người đàn ông giàu có này tỏ ra tiếc nuối cho ông, bên cạnh đó còn kể cho ông một bí mật của những người giàu có. Chính câu chuyện này đã giúp thay đổi cuộc đời của T.Harv Eker sau này. Ông đã học được sự khác biệt trong suy nghĩ cũng như cách cư xử của người giàu và người nghèo. Kể từ đó ông bắt đầu nghiên cứu về hành vi của những người giàu, người nghèo. Ông cũng nhận ra được rằng thất bại của ông chính là nằm ở cách ông suy nghĩ, bởi bản thân ông luôn lo lắng về tiền bạc.

Sau khi đã nhận ra được vấn đề của mình, ông đã cố gắng suy nghĩ theo cách của người giàu. Và khi đã thấm nhuần được tư tưởng trên ông lại bắt tay vào kinh doanh. Lúc này không có vốn nên ông đã quyết định vay 2.000 USD để mở một cửa hàng bán đồ thể thao. Với đứa con tinh thần mới này, ông đã quản lý theo cách của người giàu kể cả trong nguyên tắc kinh doanh lẫn trong suy nghĩ chiến lược.

Và ông đã đạt được thành công nhờ những nguyên tắc trên. Chỉ trong vòng 2 năm rưỡi, cửa hàng của ông đã phát triển thành chuỗi với 10 chi nhánh. Sau đấy, ông đã bán một nửa cổ phần của mình cho H.J.Heinz với giá 1,6 triệu USD và trở thành triệu phú như mong ước.

Tuy nhiên, số tiền của ông đã ra đi trong vòng chưa đầy 2 năm. Lý do cho việc này chính là ông đã có những khoản đầu tư sai lầm và chi tiêu không có kiểm soát. Lúc này, ông lại bắt đầu trở về vạch đích và đã bắt đầu phát triển học thuyết về mối liên hệ giữa tinh thần và con người với tiền bạc. Ông nhận ra được rằng "nhiệt kế tài chính" chính là thước đo mức độ thành công và nó được cài đặt ở một con số nhất định trong mỗi người.

Khám phá sâu sắc của ông chính là bản kế hoạch tài chính trong tâm thức của mỗi người. Eker đã tiến hành lập lại bản kế hoạch chính của mình từ đó giúp ông không chỉ đạt thành công mà còn tiếp tục duy trì, phát triển và trở thành triệu triệu phú.

Trở thành thuyết gia nổi tiếng sau nhiều lần vấp ngã

T.Harv Eker là tác giả của cuốn sách “Bí Mật Tư Duy Triệu Phú” (Secret of Millionaire Mind) và “Làm Giàu Nhanh” (Speed Wealth) được bán chạy nhất.

Trước 30 tuổi sở hữu 17 công ty đều phá sản, sau 30 tuổi trở thành triệu phú với 2.000 USD đi vay - ảnh 2

Cuốn sách Bí mật tư duy của T.Harv Eker

Ông đã cho phát triển nhiều khóa học như Tư duy triệu phú, Tư duy đột phá của doanh nhân thành công, Làm chủ tư duy, Huấn luyện nhà huấn luyện. Eker cũng là người thiết kế và giảng dạy chương trình theo hình thức trại huấn luyện, đào tạo chiến binh khai sáng.

Mỗi khóa học của ông đều thu hút hơn 500 nghìn người trên khắp thế giới tham gia.

Hiện ông là người sáng lập kiêm giám đốc của Công ty Peak Potential Trainning - Công ty chuyên đào tạo, nghiên cứu phát triển nhanh & mạnh nhất thế giới.

Xem thêm: Học cách làm giàu từ Napoleon Hill: 'Nếu không thể bay, hãy chạy - Nếu không thể chạy, hãy bò'

Tâm Phạm