Từ 0h ngày 26/6, Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách, các dịch vụ, hoạt động nào mở cửa trở lại?

23:00 | 25/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm nay ngày 25/6, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký công văn hoả tốc số 2006/UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo công văn hoả tốc số 2006/UBND-KGVX của TP Hà Nội chiều ngày hôm nay 25/6, kể từ 0 giờ ngày 26/6/2201, Hà Nội sẽ cho phép:

Hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời hoạt động trở lại nhưng không quá 20 người trong 1 khu vực để thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người ở các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời; 

Hoạt động liên quan đến bộ môn thể thao golf cũng được hoạt động nhưng người chơi phải khai báo y tế bằng mã QRCode, sử dụng ứng dụng Ncov, Bluezone bắt buộc, chủ cơ sở và nhân viên phải lập danh sách người đến chơi hàng ngày, các người tiếp xúc gần và đối chiếu thông tin của khách hàng để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết; chịu trách nhiệm nếu để phát sinh lây nhiễm trong cơ sở; 

Đây là những biện pháp bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe của nhân dân, vừa đảm bảo phát triển hoạt động kinh tế.

Từ 0h ngày 26/6, Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách, các dịch vụ, hoạt động nào mở cửa trở lại? - ảnh 1

Từ 0h ngày 26/6, Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách, các dịch vụ, hoạt động nào mở cửa trở lại?

Nếu có các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch thì sẽ bị các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng yêu cầu của lãnh đạo TP Hà Nội khi mở cửa trở lại. Đồng thời, đối với các hoạt động thể thao thể dục tại các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên, cần liên tục tổ chức tuyên truyền, có biện pháp phù hợp, không để tình trạng tụ tập đông người.

Nếu để xảy ra vi phạm thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý thì Trưởng Ban Chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố.

Phương châm “5k + vaccine” cần được tất cả đơn vị thực hiện nghiêm, liên tục kiểm tra và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19, đồng thời tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực cách ly tập trung, công tác phòng chống dịch cần được siết chặt, trong thời gian 24 giờ, người dân quay trở về Thành phố phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế online. 

Ngoài ra, tất cả mọi người cũng nên tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế đồng thời  tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân, tình hình dịch bệnh trên cả nước; ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện thì không tụ tập đông người; chỉ di chuyển qua các địa phương còn có dịch trong trường hợp thật sự cần thiết.

Xem thêm: Hôm nay, (24/6) xét xử cựu giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm

Phương Thúy