Từ chối đồ dùng 1 lần, các hãng bán lẻ sẽ khiến nước Anh đón một giáng sinh ít lấp lánh

11:00 | 16/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các hệ thống bán lẻ nổi tiếng tại Anh như Morrisons, John Lewis và Waitrose đã thông báo rằng họ sẽ không sử dụng ánh kim trong các sản phẩm giáng sinh chỉ dùng một lần trong năm nay.

Các hệ thống bán lẻ nổi tiếng tại Anh như Morrisons, John Lewis và Waitrose đã thông báo rằng họ sẽ không sử dụng ánh kim trong các sản phẩm giáng sinh chỉ dùng một lần trong năm nay.

Điều đó có nghĩa là không có bông tuyết lấp lánh trên thiệp Giáng sinh, không có người tuyết lấp lánh trên giấy dán và không có ngôi sao lấp lánh trên giấy gói.

Trong một tuyên bố của mình, chuỗi cửa hàng tạp hóa Morrisons đã cho biết: “Kim tuyến được làm từ các hạt nhựa siêu nhỏ. Nếu nó bị phân tán trên đất liền, sông và đại dương thì đây sẽ là một mối nguy hiểm đến môi trường sinh thái”.

Morrisons, the British retailer, has removed glitter entirely from its own-brand greeting cards, gift wrap and seasonal items.

Hạt nhựa siêu nhỏ (microplastics) đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong những năm gần đây. Các nhà khoa học đã tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi. Chúng gây ô nhiễm đại dương, nơi chúng có thể bị cá và các sinh vật khác ăn vào. Một số mảnh nhỏ hơn có thể treo lơ lửng trong không khí như những chất gây ô nhiễm khí quyển vô hình. Chúng có thể di chuyển với khoảng cách cực xa theo cách đó, và chúng đã được tìm thấy ở những khu vực hoang vu hẻo lánh mà có thể được cho là còn nguyên sơ.

Cơ quan khoa học quốc gia của Úc đã phát hiện ra rằng có tới 9,25 triệu đến 15,87 triệu tấn vi nhựa đang ở đáy biển, nhiều hơn nhiều so với những gì có trên bề mặt đại dương.

Robert C. Hale, giáo sư tại Viện Khoa học Hàng hải Virginia tại Đại học William & Mary, cho biết so với các loại vi nhựa khác, màu sắc và độ sáng bóng cho thấy nó có thể chứa một số kim loại hoặc các chất phụ gia khác đặc biệt có hại cho môi trường. Nhưng về khối lượng, kim tuyến không phải là chất gây ô nhiễm chính cho đáy đại dương. Nó chỉ chiếm ít hơn 1% lượng vi nhựa gây ô nhiễm môi trường.

Dẫu vậy, việc hạn chế kim tuyến trong các sản phẩm đồ trang trí tại Anh cũng đang là một nỗ lực để bảo vệ hành tinh xanh. 

Lương Nguyễn (T/h)

ĐỌC NHIỀU