Từ hôm nay (1/4), các ngân hàng chính thức “khai tử” tài khoản "nickname"

Tấn Hiệp 11:08 | 01/04/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ ngày 1/4/2026, các ngân hàng tại Việt Nam chính thức ngừng cung cấp tính năng sử dụng biệt danh (nickname) cho tài khoản thanh toán. Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch trong giao dịch và hạn chế các hành vi gian lận tài chính đang có xu hướng gia tăng.

 

Theo quy định tại Thông tư 30/2025/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2024/TT-NHNN, kể từ hôm nay, 1/4/2026, các tổ chức về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Đồng thời, theo quy định mới, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ; trong đó, thông tin số tài khoản và tên chủ tài khoản phải đúng theo thỏa thuận mở tài khoản và được hiển thị đầy đủ trên chứng từ giao dịch.

Quy định này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh (Alias/Nickname/iNick) cho tài khoản.

Trước đó, nhiều ngân hàng như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank)… đã triển khai tính năng này nhằm giúp khách hàng dễ ghi nhớ thông tin, cá nhân hóa tài khoản.

Tuy nhiên, thời gian qua một số ngân hàng đã đi trước trong việc triển khai quy định này. Đơn cử, Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, BAC A BANK đã thông báo sẽ tự động đóng các tài khoản "nickname" mà không yêu cầu khách hàng thao tác hay phát sinh chi phí.

Theo chia sẻ của người dùng, trước đó họ có thể thiết lập nickname để thay thế cho số tài khoản khi nhận hoặc chuyển tiền. Tính năng này giúp việc giao dịch trở nên thuận tiện và dễ nhớ hơn, đặc biệt với những người thường xuyên thực hiện chuyển khoản.

Một người nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội, chuyên bán hàng online thì chia sẻ, với người bán hàng online, nickname giúp khách nhớ thương hiệu cá nhân tốt hơn. Giờ bỏ đi thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào số tài khoản, hơi khó trong việc nhận diện nhanh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự tiện lợi này cũng kéo theo không ít rủi ro, khi kẻ xấu có thể lợi dụng để giả mạo danh tính, gây nhầm lẫn và chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, thời gian qua, không ít vụ việc được phát hiện khi tội phạm tạo nickname giống cơ quan nhà nước hoặc tổ chức uy tín như “Cong An”, “Thue”, “Cuc Dang Kiem”… để đánh lừa người chuyển tiền. Cùng với đó, nhiều nickname tương tự nhau khiến người dùng dễ chuyển nhầm, gây khó khăn trong xác minh, xử lý khi tranh chấp xảy ra.

Việc loại bỏ các tài khoản "nickname" được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng chuyển nhầm tiền cũng như tăng khả năng xác thực người nhận trong mỗi giao dịch. Đại diện một số ngân hàng cho biết, thay đổi này không ảnh hưởng đến số tài khoản hay số dư của khách hàng.

Người dùng vẫn thực hiện các giao dịch như bình thường, nhưng cần sử dụng đúng thông tin chính thức thay vì các tên gọi thay thế như trước đây. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, việc siết chặt quy định về nhận diện tài khoản được xem là cần thiết.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dùng nên chủ động cập nhật lại thông tin người nhận trong danh bạ chuyển khoản, đồng thời nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Việc đồng bộ thông tin tài khoản với dữ liệu định danh không chỉ giúp hệ thống ngân hàng vận hành an toàn hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường tài chính số minh bạch, tin cậy cho người dùng.