Tuyển sinh đại học năm 2021: Đa dạng về phương thức, tổ chức nhiều đợt xét tuyển

11:40 | 02/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển, các trường đại học đã công bố nhiều phương thức tuyển sinh trong năm 2021.

Đa dạng nhiều phương thức

Công tác tuyển sinh vào đại học năm 2021 đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đang gây cản trở trong quá trình tuyển sinh của nhiều trường đại học, thay vì tuyển sinh trực tiếp như các năm trước, nhiều trường giờ đây đã điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Theo công bố của các trường đại học, kỳ tuyển sinh đại học năm 2021 sẽ có nhiều sẽ có nhiều phương thức xét tuyển dành cho nhiều đối tượng thí sinh khác nhau như xét tuyển dựa trên kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ, các chứng chỉ quốc tế, các giải thưởng, qua phỏng vấn... hoặc dựa trên điểm các kỳ thi riêng do chính các trường tổ chức.

Trong đó, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn giữ vai trò chủ đạo với phần lớn số chỉ tiêu xét tuyển.

Vì thế cho nên, việc cơ hội đỗ đại học sẽ rất rộng mở với thí sinh, thậm chí có rất nhiều cơ hội khác nhau.

Tuyển sinh đại học năm 2021: Đa dạng về phương thức, tổ chức nhiều đợt xét tuyển - ảnh 1

Tạo nhiều phương thức xét tuyển để tạo thuận lợi cho thí sinh

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố phương thức tuyển sinh năm 2021 với 7000 chỉ tiêu. Năm nay, trường này đã công bố 5 phương thức tuyển sinh để thí sinh lựa chọn như các hình thức xét tuyển tài năng, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tham gia Kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức.

Trong đó, với phương thức xét tuyển tài năng, thí sinh có thể tham gia xét tuyển bằng 3 cách khác nhau như: xét tuyển dựa trên các giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa trên điểm học bạ (đạt từ 8 điểm trở lên) kết hợp với phỏng vấn tại trường.

Đại diện nhà trường cho biết, trường dự kiến dành 50-60% cho phương thức xét tuyển theo điêm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 30-40% cho phương thức xét tuyển dựa trên điểm bài thi đánh giá tư duy và 10-20% cho phương thức xét tuyển tài năng.

Đại học Ngoại thương cũng cho hay sẽ dành 50% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức xét tuyển khác như xét tuyển thẳng, xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế...

Theo đại diện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, ở kỳ tuyển sinh năm nay trường đã đăng ký với Bộ GD-ĐT 2 phương thức tuyển sinh với 50% chỉ tiêu xét bằng học bạ, 50% xét điểm thi THPT.

Tuy nhiên, trường bổ sung phương án tăng chỉ tiêu xét học bạ từ 40% lên 60% cho một số ngành học ở hệ đại trà cũng như chất lượng cao để dự phòng trong điều kiện dịch bệnh.

Đồng thời, trường cũng tạo điều kiện cho các thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến và kéo dài đến hết ngày 15/6 để thí sinh không phải vất vả đi lại.

Tổ chức nhiều đợt thi, đợt xét tuyển

Cùng với kế hoạch tuyển sinh theo nhiều phương thức, ở mỗi phương thức các trường đại học lại chia làm nhiều đợt thi, xét tuyển trải rộng từ tháng 3 đến tận cuối năm 2021.

Cụ thể, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh lần 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 đến giữa tháng 6, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của trường.

Trước đó, đợt thi đầu tiên được dự kiến tổ chức vào ngày 8/5, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Đại học này quyết định lùi đợt thi này đến ngày 29 và 30/5. Nhưng đến nay, do dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, đại học này tiếp tục thông báo lùi kỳ thi thêm khoảng hai tuần cho mỗi đợt thi, tức đợt đầu sẽ thi vào ngày 12 và 13/6.

Cùng với đó, Đại học này sẽ cho phép thí sinh điều chỉnh/lựa chọn lại ca thi mới đối với các trường hợp đang cách ly, phong tỏa, F1, F2, chưa dự thi được. Ca thi bổ sung trong điều kiện giãn cách xã hội sẽ được mở liên tục các ngày trong tháng 6 năm 2021.

Được biết Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị có kỳ tuyển sinh riêng thu hút lượng thí sinh đăng ký tham gia đông nhất năm nay ở khu vực phía Bắc. Năm nay Đại học này kiến tổ chức sáu đợt thi/năm với quy mô khoảng 10.000 thí sinh. Đến nay đã có khoảng 6.000 thí sinh đăng ký dự thi cho ba đợt thi đầu tiên.

Tương tự, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM) cũng quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của trường.

Theo Đại diện nhà trường, kỳ thi sẽ được tổ chức ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được ổn định trở lại.

Trước mắt, thời gian dự kiến để tổ chức kỳ thi sẽ vào nửa cuối tháng 6, trong khi kế hoạch trước thì kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/5.

Ngoài ra, nhiều trường đại học khác ở TP HCM như Đại học Kinh Kinh tế-Tài chính TP HCM cũng công bố sẽ có 6 đợt nhận hồ sơ của thí sinh, bắt đầu từ tháng 3 đến ngày 10/8/2021. Đại học Công nghệ TP HCM còn công bố số đợt nhận hồ sơ xét tuyển lên đến 8 đợt và kéo dài đến hết tháng 8/2021. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

H.A

Xem thêm: Đại học QGHN cho phép thí sinh F1,F2 được điều chỉnh, lựa chọn lại ca thi đánh giá năng lực