Tỷ phú Warren Buffett không nao núng trước khoản lỗ 44 tỷ USD

Phương Lê (theo CNN) 08:05 | 10/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mặc dù công bố khoản lỗ 44 tỷ USD, tập đoàn Berkshire Hathaway vẫn tiếp tục đầu tư, nhiều ngành nghề kinh doanh của công ty vẫn phát triển mạnh trong thời kỳ biến động.

Tỷ phú Warren Buffett không nằm ngoài làn sóng ảnh hưởng nặng nề bởi sự lao dốc của thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm. Tập đoàn Berkshire Hathaway của ông hôm 6/8 đã báo cáo khoảng lỗ ròng gần 44 tỷ USD trong quý II chủ yếu từ danh mục đầu tư chứng khoán. Nhưng nhà đầu tư huyền thoại không hề nao núng trước sự biến động ở Phố Wall. Berkshire Hathaway vẫn đang tiếp tục đầu tư, nhiều ngành nghề kinh doanh của công ty vẫn đang phát triển mạnh, ngay cả trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn như hiện nay.

Berkshire sở hữu cổ phần lớn tại Apple, Bank of America , Coca-Cola, Chevron và American Express. 5 cổ phiếu đó chiếm gần 70% danh mục đầu tư của công ty. Chevron và Coke đều tăng trong năm nay nhưng cổ phiếu công nghệ và tài chính đã giảm giá đáng kể. 

Sự sụt giảm mạnh về giá trị của danh mục đầu tư của Berkshire chỉ là một phần bức tranh. Công ty đã báo cáo lợi nhuận hoạt động là 9,3 tỷ USD trong quý, tăng gần 40% so với một năm trước.

Lợi nhuận của Berkshire Hathaway có được do lãi suất cao hơn thúc đẩy thu nhập của các đơn vị trong lĩnh vực bảo hiểm của tập đoàn. Ngoài ra, thu nhập cũng tăng vọt từ hoạt động kinh doanh đường sắt, tiện tích và năng lượng.

Berkshire sở hữu Geico, Burlington Northern Santa Fe, PacifiCorp và MidAmerican Energy Company cũng như các thương hiệu tiêu dùng lớn như Fruit of the Loom, Duracell, Dairy Queen và cổ phần lớn trong Kraft Heinz. 

Nhiều doanh nghiệp của Berkshire đã phục hồi mạnh mẽ từ đáy sâu của sự suy thoái kinh tế do Covid gây ra vào năm 2020.

"Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp, bao gồm Berkshire vào đầu năm 2020”, Bill Stone, giám đốc đầu tư của Glenview Trust Company và là cổ đông của Berkshire, cho biết trong một báo cáo. 

Tuy nhiên, Warren Buffett và phó chủ tịch Charlie Munger cùng những người đứng đầu của Berkshire vẫn rất lạc quan. Berkshire đã báo cáo khoảng 3,8 tỷ USD mua ròng cổ phiếu trong quý II. Con số này cao hơn 40 tỷ USD cổ phiếu mà Berkshire đã mua trong quý đầu tiên. Công ty của Buffett cũng đã mua lại 1 tỷ USD cổ phiếu của chính mình trong quý này, một động thái giúp tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Berkshire Hathaway đã rất tích cực trong suốt thời kỳ suy thoái của thị trường, thâu tóm một lượng lớn cổ phần của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Occidental Petroleum và công bố một thỏa thuận trị giá 11,6 tỷ USD cho công ty bảo hiểm Alleghany vào đầu năm nay.

Cổ phiếu của công ty đã tăng giá tốt hơn so với phần còn lại của thị trường vào năm 2022. Cổ phiếu loại A siêu đắt, được giao dịch với giá khoảng 445.000 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu loại B cũng tương tụ, mỗi cổ phiếu có giá xấp xỉ 300 USD và nằm trong S&P 500. Cả 2 loại cổ phiếu của Berkshire Hathaway đều tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng sớm 8/8.

Vị tỷ phú 92 tuổi chưa có dấu hiệu sẽ rút lui khỏi vai trò Giám đốc điều hành Berkshire. Tuy nhiên, công ty đã thông báo rằng Greg Abel, phó chủ tịch 60 tuổi của tất cả các đơn vị năng lượng và phi bảo hiểm khác của Berkshire, sẽ tiếp quản vị trí của Buffett trong tương lai.